Phim ngắn Việt Nam đoạt giải tại cannes 2019

Cành cọ Vàng năm 2019 đã thuộc về tác phẩm điện ảnh 'Parasite' (Ký sinh trùng) của đạo diễn Bong Joon Ho Hàn Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên điện ảnh Hàn Quốc gặt hái trọn vẹn giải thưởng cao nhất, danh giá nhất tại Liên hoan phim Cannes.

Tự hào hơn khi bộ phim ngắn của Việt Nam "Hãy thức tỉnh và sẵn sàng" đã vượt 9 phim khác để thắng ở hạng mục "Directors' Fortnight" (Tuần lễ đạo diễn) - một nhánh của Liên hoan phim Cannes, ra đời từ năm 1968 nhằm vinh danh dòng phim nghệ thuật không tranh giải chính. Điều này một lần nữa cho thấy điện ảnh Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng đang có những bước tiến vượt bậc.

Cành cọ Vàng 2019 sẽ công chiếu ở Việt Nam vào tháng 6

Giải Cành cọ Vàng 2019 - bộ phim "Parasite" (Ký sinh trùng) dự kiến sẽ công chiếu ở Việt Nam vào tháng 6. Khán giả Việt Nam đang háo hức chờ đón tác phẩm điện ảnh đỉnh cao này. "Ký sinh trùng" của đạo diễn Bong Joon Ho là một câu chuyện hài hước xoay quanh hai gia đình để xoáy sâu vào khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn trong xã hội Hàn Quốc. Phim mang màu sắc châm biếm và sử dụng thành công các yếu tố giật gân dẫn đến cái kết phim bất ngờ. Phim đứng đầu bảng điểm đánh giá các phim tranh giải năm 2019 trước khi được trao giải Cành cọ Vàng tại lễ bế mạc Liên hoan phim Cannes ngày 25-5 vừa qua.

Đạo diễn Bong Joon Ho cho biết, bộ phim "Ký sinh trùng" là một thử nghiệm của ông trong việc thực hiện một bộ phim độc đáo. "Ký sinh trùng" hiện phá vỡ kỷ lục là bộ phim có số lượng phát hành cao nhất từ trước đến nay ở 192 quốc gia khác nhau. Dù đạo diễn Bong Joon Ho cho rằng "Ký sinh trùng" có thể "quá Hàn Quốc" đối với các khán giả quốc tế, song Trưởng ban giám khảo Cannes Alejandro Inarritu khẳng định, bộ phim được sự ủng hộ tuyệt đối của toàn bộ 9 giám khảo năm nay.

Đạo diễn Bong Joon Ho đã bày tỏ sự xúc động khi nhận giải thưởng: "Tôi không bao giờ tưởng tượng được điều này. Năm nay cũng là kỷ niệm 100 năm của điện ảnh Hàn Quốc. Tôi nghĩ Liên hoan phim Cannes 2019 đã trao cho tôi một món quà tuyệt vời và ý nghĩa".

Đạo diễn Bong Joon Ho rất nổi tiếng ở Hàn Quốc. Tên tuổi ông gắn liền với hàng loạt bộ phim ấn tượng như: "The Host, Snowpiercer" (Chuyến tàu băng giá), "Memories of Murder" (Hồi ức kẻ sát nhân), "Okja" (Siêu lợn).v.v.v..

Đạo diễn Bong Joon Ho từng nhận được vô số giải thưởng ở Hàn Quốc và ông đang mở rộng sự nghiệp của mình khi tiến thẳng vào Hollywood - kinh đô điện ảnh thế giới. Tuy nhiên trước Cành cọ Vàng năm nay, Bong Joon Ho được xem là chưa đến duyên với các giải thưởng quốc tế. Ông từng hụt giải tại liên hoan phim lớn nhất thế giới cách đây 2 năm với bộ phim "Okja" (Siêu lợn) chiếu trên dịch vụ Netflix.

Đạo diễn Phạm Thiên Ân (trái) và một thành viên trong ê-kip nhận giải tại Liên hoan Cannes 2019.

Đạo diễn Phạm Thiên Ân (trái) và một thành viên trong ê-kip nhận giải tại Liên hoan Cannes 2019.

Trước đây, Bong Joon Ho cũng từng dự hạng mục "Un Certain Regard" (Một góc nhìn đặc biệt) tại Liên hoan phim Cannes hai lần nhưng không chiến thắng. Và cuối cùng, sau bao nỗ lực, đạo diễn nổi tiếng nhất Hàn Quốc hiện nay cũng đã chạm tới ước mơ khi ẵm trọn giải thưởng quốc tế danh giá Cành cọ Vàng 2019 cho tác phẩm điện ảnh "Ký sinh trùng" của mình.

"Hãy thức tỉnh và sẵn sàng" của Việt Nam ghi dấu tại Cannes

Một niềm tự hào không nhỏ khi bộ phim ngắn "Hãy thức tỉnh và sẵn sàng" của đạo diễn Phạm Thiên Ân đã vượt qua các ứng cử viên đến từ nhiều quốc gia để thắng giải ở hạng mục "Tuần lễ đạo diễn" (Directors' Fortnight) - một nhánh của Liên hoan phim Cannes, ra đời từ năm 1968 nhằm vinh danh dòng phim nghệ thuật không tranh giải chính. "Tuần lễ đạo diễn" là chương trình chiếu phim quan trọng ở Cannes, bên cạnh chương trình chiếu phim tranh giải Cành cọ Vàng. Đây cũng chính là cơ hội, là mảnh đất tôn vinh những nhà làm phim trẻ với những bộ phim ngắn của họ.

"Hãy thức tỉnh và sẵn sàng" là tác phẩm thứ hai của các nhà làm phim trẻ Việt Nam thuộc "Dự án phim ngắn CJ" của một nhà tài trợ trong nước, đang có những bước tiến xa tại các Liên hoan phim Quốc tế. Trước đó, phim ngắn "Một khu đất tốt" của Phạm Ngọc Lân đã được chọn để tranh tài tại hạng mục phim ngắn thuộc Liên hoan phim Berlin vào đầu tháng 2, đồng thời nhận được giải thưởng "Đề cử đặc biệt cho phim ngắn nước ngoài xuất sắc nhất" trong khuôn khổ Liên hoan phim Las Palmas (Tây Ban Nha).

Đạo diễn Phạm Thiên Ân sinh năm 1989, từng giành giải nhì cuộc thi "Làm phim ngắn 48 giờ" năm 2014. Năm 2018, phim ngắn "Câm lặng" của anh được chiếu tại Liên hoan phim ngắn Quốc tế Palm Spring và được chọn tranh giải tại gần 15 Liên hoan phim Quốc tế như Winterthur, Tampere, Hong Kong, Encounters, Aspen...

Nhà làm phim gốc Việt "ẵm" giải Nhì tại Cannes

Ở vòng tranh giải "Phim ngắn chính thức" (Cinéfondation), "Hiếu" - bộ phim dài 25 phút của đạo diễn gốc Việt Richard Van đã được trao giải nhì (trị giá tương đương 300 triệu đồng), sau tác phẩm "Mano a Mano" của Pháp.

"Cinéfondation" là chương trình trao giải danh giá nhất Cannes dành cho phim ngắn từ năm 1998. Trước đây, năm 2000, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên với "Cuốc xe đêm" cũng đã đem về giải ba đồng hạng với bộ phim "Indien" (Ấn Độ) của Đan Mạch. Sở hữu hội đồng thẩm định riêng biệt bao gồm Chủ tịch giám khảo Claire Denis và loạt văn nghệ sĩ tên tuổi như Stacy Martin, Cătălin Mitulescu...

Giải thưởng "Cinéfondation" là nơi khám phá ra nhiều tài năng điện ảnh bao gồm các tên tuổi như Emmanuelle Bercot, Jessica Hausner (có phim tranh giải Cành cọ Vàng năm nay)... Không như những giải thưởng, bằng khen khác tại Cannes, "Cinéfondation" đưa ra giá trị hấp dẫn bao gồm tiền mặt và cam kết sẽ mời chiếu phim đầu tay của tác giả đoạt giải nhất.

Tác phẩm "Hiếu" của Richard Van nói về một hộ gia đình người Mỹ gốc Việt nhận được chuyến viếng thăm bất ngờ từ một người quen đã mất liên lạc từ ##lâu sau khi ông này thất bại trong kế hoạch làm giàu. Dù về nhì nhưng thành tích này cũng đáng để đạo diễn gốc Việt Richard Van gây chú ý tới người hâm mộ. Anh từng tốt nghiệp triết học tại Mỹ và đến Hàn Quốc để dạy tiếng Anh, sau đó trở về Cal Arts, tốt nghiệp bằng MFA. Phong cách làm phim của "Hiếu" chịu ảnh hưởng từ các đạo diễn tên tuổi như John Cassavetes và Mike Leigh.

Niềm vui của điện ảnh Việt trên trường quốc tế

Theo thông tin từ nhà sản xuất Ngô Thanh Vân, bộ phim "Song Lang" của đạo diễn Leon Quang Lê mới được Hiệp hội Đạo diễn hình ảnh Australia quyết định trao hai giải thưởng: Giải "Golden Tripod" (tạm dịch: Chân máy vàng) và giải "Đạo diễn hình ảnh của năm".

"Song Lang" lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 1980, tái hiện thời kỳ vàng son của nghệ thuật cải lương Việt Nam. Mặc dù "Song Lang" là bộ phim "kén" người xem, không đạt doanh thu phòng vé như kỳ vọng, nhưng ngay từ khi mới ra mắt, phim nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Tác phẩm của đạo diễn Leon Quang Lê được đánh giá cao bởi những khung hình đẹp, góp phần tái hiện thời kỳ vàng son của bộ môn nghệ thuật cải lương.

Bộ phim cũng cho thấy sự trưởng thành hơn về diễn xuất của Isaac (chàng Thái tử trong "Tấm Cám": Chuyện chưa kể) và giới thiệu tới khán giả một gương mặt mới giàu tiềm năng của điện ảnh Việt Nam - diễn viên Liên Bỉnh Phát. Ngoài ra, phim cũng giành được nhiều giải thưởng quốc tế, êkíp làm phim được vinh danh ở nhiều liên hoan phim, diễn đàn điện ảnh uy tín trên thế giới. Gần đây, "Song Lang" giành giải "Biên kịch xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Quốc tế ASEAN 2019 (diễn ra từ ngày 25 - 27/4) tại thành phố Kuching (Malaysia).

Trước đó, tại Liên hoan phim châu Á Sharm El-Sheikh lần thứ ba (diễn ra từ ngày 2 - 8/3/2019 tại Ai Cập), "Song Lang" đoạt giải "Samir Farid" và đạo diễn Leon Quang Lê được vinh danh là "Đạo diễn xuất sắc nhất". Ngoài ra, tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 31 (diễn ra từ ngày 25/10 - 3/11/2018 tại Nhật Bản), với vai Dũng "Thiên lôi", Liên Bỉnh Phát giành giải "Diễn viên triển vọng"…

Kết quả Liên hoan phim Cannes lần thứ 72:

Cành cọ vàng (Palm D'Or): Parasite (Bong Joo-ho)

Giải thưởng lớn (Grand Prix): Atlantique (Mati Diop)

Đạo diễn xuất sắc nhất: Jean-Pierre và Luc Dardenne (Young Ahmed)

Kịch bản xuất sắc nhất: Portrait of a lady on fire (Céline Sciamma)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Antonio Banderas (Pain and Glory)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Emily Beecham (Little Joe)

Giải của Ban giám khảo (Jury Prize): Les Misérables và Bacurau

Giải đặc biệt của Ban giám khảo (Mention Special): It Must Be Heaven

Cành Cọ Vàng danh dự: Alain Delon

Thủy Giang

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/dien-dan-van-nghe-cong-an/phim-ngan-viet-nam-doat-giai-tai-cannes-2019-547651/