Phim kinh dị 'The Conjuring 2' có thêm phần ngoại truyện

Bên cạnh Valak, một ác ma nữa là The Crooked Man chuẩn bị có phần phim riêng, qua đó biến thương hiệu “The Conjuring” thành vũ trụ điện ảnh mới.

Sau hai vũ trụ phim siêu anh hùng của Marvel và DC, Monsterverse (với King Kong và Godzilla) của Warner Bros., và Dark Universe của Universal, khán giả chuẩn bị chào đón vũ trụ điện ảnh tiếp theo. Đó là The Conjuring Universe với các câu chuyện kinh dị của hãng New Line.

Sau thành công của The Conjuring 2 (2016), các nhà sản xuất đang thực hiện tập phim ngoại truyện kể về nguồn gốc ác ma Valak có tên The Nun (2018).

Với The Crooked Man, thương hiệu The Conjuring nay được biến thành vũ trụ điện ảnh mới. Ảnh: New Line.

The Conjuring Universe nay chính thức được thiết lập bằng một tác phẩm ngoại truyện nữa là The Crooked Man - xoay quanh gã đàn ông dị dạng từng thoáng xuất hiện trong bộ phim năm 2016.

The Crooked Man hiện trong quá trình xây dựng kịch bản với nhà biên kịch Mike Van Waes đứng đầu. Còn nhà làm phim gốc Á James Wan dự kiến đóng vai trò nhà sản xuất cho dự án.

Năm 2013, James Wan trình làng The Conjuring và gặt hái thành công vang dội tại phòng vé. Tác phẩm kinh dị mở đường cho Annabelle (2015) - bộ phim tập trung vào con búp bê ma tai quái.

Tổng doanh thu của hai tập phim The Conjuring Annabelle là 897 triệu USD toàn cầu. Mùa hè năm nay, khán giả chuẩn bị được thưởng thức tiếp Annabelle: Creation - tác phẩm kể lại sự ra đời của con búp bê ma và bi kịch mà gia đình người thợ làm ra nó phải gánh chịu. Phim chuẩn bị ra rạp từ ngày 11/8.

Sau The Conjuring 2, hãng New Line đang thực hiện The Nun. Dự án xoay quanh nguồn gốc ác ma Valak do đạo diễn Corin Hardy cầm trịch cùng các ngôi sao Demian Bichir, Taissa Farmia và Bonnie Aarons.

Còn The Crooked Man chưa công bố đạo diễn hay ngôi sao tham gia. Tuy nhiên, New Line chủ trương áp dụng chiến lược kinh phí thấp cho dự án giống như các bộ phim khác của The Conjuring Universe.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phim-kinh-di-the-conjuring-2-co-them-phan-ngoai-truyen-post755436.html