Phim kinh dị 'Kẻ vô hình' lên ngôi tại phòng vé Bắc Mỹ

Cuối tuần qua, bộ phim 'The Invisible Man' giành thắng lợi ngoài mong đợi tại quê hương Bắc Mỹ và giúp hãng Universal sớm thu lãi.

Trailer bộ phim 'Kẻ vô hình' "The Invisible Man" là phiên bản điện ảnh mới về nhân vật người vô hình và mang đậm màu sắc giật gân, kinh dị.

Chính thức khởi chiếu từ 28/2, The Invisible Man có màn ra quân đáng chú ý tại thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới. Trong ba ngày cuối tuần qua, tác phẩm kinh dị do Universal phát hành thu 29 triệu USD nội địa, qua đó giành ngôi đầu bảng từ tay Sonic the Hedgehog.

Đây là kết quả vượt hơn dự tính của số đông. Trước đó, giới quan sát cùng nhà phát hành đưa ra dự đoán The Invisible Man sẽ ra quân ở mức 23-26 triệu USD nội địa sau ba ngày đầu ra rạp.

 The Invisible Man có doanh thu ra mắt trên mong đợi. Phim sớm đạt lãi khi thu gần 50 triệu USD toàn cầu sau ba ngày. Ảnh: Universal.

The Invisible Man có doanh thu ra mắt trên mong đợi. Phim sớm đạt lãi khi thu gần 50 triệu USD toàn cầu sau ba ngày. Ảnh: Universal.

Ban đầu, The Invisible Man được nhắm là tác phẩm thứ hai của Dark Universe - vũ trụ phim kinh dị xoay quanh hàng loạt quái vật do Universal sở hữu. Song, thất bại của ngay tác phẩm mở màn - The Mummy (2017) - khiến mọi chuyện thay đổi. The Invisible Man được phát triển như một dự án độc lập, cũng như không còn ngôi sao Johnny Depp.

Bộ phim của đạo diễn Leigh Whannell theo chân một người vợ bị bạo hành do Elisabeth Moss thủ vai. Dù gã chồng sau đó đã chết, cô luôn cảm nhận thấy sự hiện diện đâu đây của hắn. Được cả giới phê bình (90% bài bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes) lẫn khán giả đại chúng (điểm B+ theo điều tra sau suất chiếu của Cinema Score) ủng hộ, The Invisible Man trước đó chỉ tiêu tốn 7 triệu USD để sản xuất.

Cộng thêm 20,2 triệu USD từ 47 thị trường quốc tế, sau ba ngày trình chiếu, bộ phim đã thu hơn 49,2 triệu USD toàn cầu. Đây chắc chắn là dự án thắng lợi về mặt doanh thu đối với nhà phát hành Universal và xưởng sản xuất Blumhouse.

Tại Việt Nam, The Invisible Man cũng mới khởi chiếu từ 28/2 dưới tựa Kẻ vô hình.

Sonic the Hedgehog và The Call of the Wild tiếp tục so kè ở phía sau. Ảnh: Outnow.

Sau hai tuần đứng đầu, Sonic the Hedgehog của Paramount buộc phải lui xuống vị trí thứ hai. Trong kỳ nghỉ cuối tuần thứ ba ra rạp, phim kiếm thêm 16 triệu USD nội địa. Theo đó, doanh thu trên toàn cầu của bộ phim hiện đã là 265 triệu USD.

Đứng ngay dưới Sonic the Hedgehog The Call of the Wild. Bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Tiếng gọi nơi hoang dã có Harrison Ford đóng chính thu thêm 13,2 triệu USD. Sau hai tuần, tác phẩm thu khoảng 79 triệu USD toàn cầu. Lúc này, khả năng hoàn vốn của The Call of the Wild là cực thấp, bởi kinh phí sản xuất dự án vốn lên tới 125 triệu USD.

My Hero Academia: Heroes Rising gây ngạc nhiên khi lọt vào top 5 phòng vé Bắc Mỹ tuần qua. Ảnh: Outnow.

Một bất ngờ thú vị trong cuối tuần qua đến từ My Hero Academia: Heroes Rising. Bộ phim hoạt hình Nhật Bản kiếm được 5,1 triệu USD từ 1.260 rạp Bắc Mỹ. Nhờ đó, tác phẩm đứng ở vị trí thứ tư. My Hero Academia: Heroes Rising thực tế được khởi chiếu từ 26/2. Sau khoảng 5 ngày phát hành, tổng doanh thu của phim tại Bắc Mỹ là gần 10 triệu USD.

Vị trí còn lại của top 5 thuộc về cái tên quen thuộc Bad Boys for Life. Bộ phim hài - hành động của Will Smith - Martin Lawrence kiếm thêm 4,3 triệu USD từ thị trường nội địa. Sau gần hai tháng phát hành, phim mới vượt qua cột mốc 400 triệu USD toàn cầu. Sony hẳn đã tính đến chuyện nối dài thương hiệu Bad Boys, dù trước đó nhiều thông tin cho rằng đây là phần cuối của chuỗi tác phẩm.

Hai tuần sau chiến thắng tại Oscar 2020, bộ phim Hàn Quốc Parasite tiếp tục mang về thêm 1,5 triệu USD. Tổng doanh thu của tác phẩm tại thị trường Bắc Mỹ đến nay đã vượt hơn 51 triệu USD. Đây là con số hiếm thấy đối với một bộ phim không sử dụng tiếng Anh tại khu vực.

An Thanh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/phim-kinh-di-ke-vo-hinh-len-ngoi-tai-phong-ve-bac-my-post1053863.html