Phim Hoa ngữ 'Thời khắc của sao Diêm Vương' được đề cử Cannes 2018

Thời khắc của sao Diêm Vương (The Moment of Pluto) của đạo diễn Chương Minh, đã trở thành bộ phim Hoa ngữ duy nhất được đề cử Cannes lần thứ 71.

Bộ phim Thời khắc của sao Diêm Vương do Chương Minh đạo diễn kiêm biên kịch

Thời khắc của sao Diêm Vương đã đại diện điện ảnh Hoa ngữ tranh giải và vinh dự lọt vào danh sách đề cử ở hạng mục Directors’ Fortnight.

Trong hạng mục Directors’ Fortnight, điện ảnh châu Á có 2 phim được đề cử, ngoài bộ phim Thời khắc của sao Diêm Vương còn có Tương lai của tương lai của điện ảnh Nhật, do Mamoru Hosoda đạo diễn.

Cùng tranh giải ở hạng mục Directors’ Fortnight còn có bộ phim Tương lai của tương lai của điện ảnh Nhật, do Mamoru Hosoda đạo diễn

Bộ phim Thời khắc của sao Diêm Vương do Chương Minh đạo diễn kiêm biên kịch, Vương Học Binh và Lưu Đan đóng vai chính. Câu chuyện phim xoay quanh nhóm người có mơ ước làm một bộ phim điện ảnh về mối quan hệ nam nữ, trong quá trình làm phim họ đã phải đối mặt với những tổn thương và thất vọng, trong màn đêm tăm tối, họ đã phải tưởng tượng ra ánh sáng để tìm ra lối thoát…

Một cảnh trong phim Thời khắc của sao Diêm Vương

Trong các kỳ Liên hoan phim Cannes trước đây, cũng có một số bộ phim được đề cử tranh giải ở hạng mục Directors’ Fortnight như Ẩm thực nam nữ của đạo diễn Lý An, Mỹ lệ đang hát của đạo diễn Lâm Chính Thịnh, Con gái của sông Nin của đạo diễn Hầu Hiều Hiền…

Năm 2017, nữ đạo diễn Triệu Đình đã nhờ bộ phim Tái sinh kỵ sĩ đoạt giải The Art Cinema Award thuộc hạng mục Directors’ Fortnight.

Trịnh Nghi

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/phim-hoa-ngu-thoi-khac-cua-sao-diem-vuong-duoc-de-cu-cannes-2018-23159.html