Phim 'Eighth Grade' về thế hệ Z nhận 4 đề cử giải Tinh thần Độc lập

Giải thưởng tiền Oscar quan trọng Tinh thần Độc lập sớm công bố danh sách đề cử với nhiều cái tên được giới phê bình đánh giá cao trong năm qua.

Trailer bộ phim 'Eighth Grade' Bộ phim độc lập kể về những ngày cuối cùng năm lớp 8 của một cô bé 13 tuổi người Mỹ do Bo Burnham làm đạo diễn.

Theo danh sách đề cử của giải Tinh thần Độc lập lần thứ 34, bộ phim We the Animals dẫn đầu với tổng cộng 5 đề cử, trong đó có Phim truyện, Phim đầu tay, Nam diễn viên phụ (Rául Castillo), Quay phim Dựng phim xuất sắc.

Bộ phim của đạo diễn Jeremiah Zagar là câu chuyện về ba đứa trẻ với những khó khăn trong mối quan hệ với cha mẹ. Chúng dần tưởng tượng ra phiên bản hoàn hảo của cha mẹ, cũng như thế giới hoàn hảo của riêng mình. Tuy phim nhận nhiều đề cử, nhưng Zagar lại không có tên ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc.

Eighth Grade có tên trong danh sách đề cử Phim truyện xuất sắc của Tinh thần Độc lập lần thứ 35. Ảnh: A24.

Eighth Grade có tên trong danh sách đề cử Phim truyện xuất sắc của Tinh thần Độc lập lần thứ 35. Ảnh: A24.

Một ứng cử viên đáng gờm tại giải thưởng năm nay là bộ phim hài - tâm lý Eighth Grade với đề tài về thế hệ Z tại Mỹ thông qua câu chuyện về một cô nữ sinh lớp 8. Phim có bốn đề cử, trong đó có Phim truyện, Phim đầu tay, Nữ diễn viên chính (Elsie Fisher) và Nam diễn viên phụ xuất sắc (Josh Hamilton).

Cũng có bốn đề cử là bộ phim mang đề tài tôn giáo First Reformed. Có tên ở hạng mục quan trọng nhất, tác phẩm còn đem đến đề cử cho cá nhân Paul Schrader ở hạng mục Đạo diễn Biên kịch xuất sắc, cũng như Ethan Hawke ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc.

Giới quan sát nhận định với màn trình diễn đầy thuyết phục, Hawke thậm chí đã chắc chân một đề cử tại hạng mục tương tự của Oscar 2019.

Tuy gây tiếng vang sau khi ra mắt, nhưng phim kinh dị Hereditary chỉ nhận đúng hai đề cử tại Tinh thần Độc lập năm nay. Đó là Phim đầu tay Nữ diễn viên chính xuất sắc (Toni Colette).

Một cái tên đáng chú ý khác trong mùa giải thưởng điện ảnh năm nay là If Beale Street Could Talk. Bộ phim mang đề tài chống phân biệt chủng tộc là tác phẩm tiếp theo của Barry Jenkins sau Moonlight (2016) - tác phẩm thắng giải Oscar 2017.

Tuy nhiên, If Beale Street Could Talk không tỏ ra quá vượt trội tại Tinh thần Độc lập khi chỉ có ba đề cử cho Phim truyện, Đạo diễn Nữ diễn viên phụ xuất sắc (Regina King).

Một giải thưởng được công bố từ sớm là Robert Altman cho dàn diễn viên và tuyển trạch xuất sắc. Ban tổ chức năm nay quyết định trao giải cho tác phẩm kinh dị Suspiria của đạo diễn Luca Guadagnino.

Giải thưởng Tinh thần Độc lập sẽ được trao vào tối 23/2, tức đúng một ngày trước lễ trao giải Oscar giống như truyền thống hàng năm. Đây là sự kiện chuyên tôn vinh các tác phẩm điện ảnh độc lập, có kinh phí sản xuất dưới 20 triệu USD.

Năm 2018, bộ phim lên ngôi cao nhất là Get Out. Trước đó, trong bốn năm liên tiếp, lần lượt các tác phẩm 12 Years a Slave, Birdman, Spotlight Moonlight đã thắng giải Phim truyện xuất sắc của Tinh thần Độc Lập, rồi sau đó lập tức giành tượng vàng tương tự tại Oscar sau đó một ngày.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phim-eighth-grade-ve-the-he-z-nhan-4-de-cu-giai-tinh-than-doc-lap-post893076.html