Phim đồng tính tuổi trưởng thành dẫn đầu đề cử Tinh thần Độc lập

'Call Me by Your Name' là cái tên có mặt nhiều nhất trong danh sách đề cử giải thưởng điện ảnh Independent Spirit Awards với sáu hạng mục.

Trailer bộ phim 'Call Me by Your Name' Bộ phim đề tài đồng tính về câu chuyện tình giữa một thiếu niên 17 tuổi và một chàng cử nhân hậu đại học.

Sáng 22/11, các ngôi sao Lily Collins, Tessa Thompson và chủ tịch Josh Welsh cùng nhau công bố danh sách đề cử của Independent Spirit Award (Tinh thần Độc lập) năm nay.

Đây là giải thưởng điện ảnh thường niên quan trọng thứ hai sau Oscar tại Hollywood, nhằm tôn vinh các tác phẩm độc lập có kinh phí sản xuất dưới 20 triệu USD.

Theo đó, bộ phim mang đề tài đồng tính tuổi trưởng thành Call Me by Your Name tạm thời dẫn đầu với sáu đề cử. Tác phẩm từng gây chú ý tại Liên hoan phim Sundance hồi tháng 1 có mặt ở các cuộc đua Phim truyện, Nam diễn viên chính (Timothee Chalamet), Nam diễn viên phụ (Armie Hammer), Đạo diễn (Luca Guadagnino), Dựng phim Quay phim xuất sắc.

Call Me by Your Name nhận sáu đề cử tại Independent Spirit Awards 2018. Ảnh: Sony Classic.

Call Me by Your Name nhận sáu đề cử tại Independent Spirit Awards 2018. Ảnh: Sony Classic.

Trong Call Me by Your Name, Chalamet vào vai cậu thiếu niên 17 tuổi Elio. Một chàng cử nhân điển trai do Hammer thể hiện qua nhà Elio để nghỉ hè, và mối tình không ngờ giữa hai nhân vật nảy sinh từ đây.

Ở cuộc đua quan trọng nhất, Call Me by Your Name đối đầu với hai cái tên nặng ký là Get OutLady Bird, cùng hai “ngựa ô” The Florida Project The Rider. Trong đó, Get Out là tác phẩm thành công nhất tại phòng vé khi thu tới 253 triệu USD toàn cầu hồi đầu năm.

Bộ phim hài đen ngầm lên án nạn phân biệt chủng tộc của đạo diễn Jordan Peele đồng thời có mặt ở các hạng mục Đạo diễn, Kịch bản, Nam diễn viên chính (Daniel Kaluuya) và Dựng phim xuất sắc. Giới quan sát nhận định Get Out sẽ tiếp tục là cái tên đáng chú ý trong mùa giải thưởng điện ảnh cuối năm và cả đường đua chính Oscar.

Tuy là giải thưởng dành cho dòng phim độc lập, nhưng Independent Spirit Award không phải không dành chỗ cho những ngôi sao lớn. Cuộc đua tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc sẽ rất hấp dẫn với Salma Hayek (Beatriz at Dinner), Margot Robbie (I, Tonya) và Saoirse Ronan (Lady Bird).

Nhưng tất cả cần dè chừng Frances McDormand của Three Billboards outside Ebbing, Missouri với vai bà mẹ dùng biển quảng cáo để kêu gọi cảnh sát trong vùng tìm kiếm cậu con trai bị bắt cóc. Đây là bộ phim đã thắng giải Khán giả bình chọn trong khuôn khổ LHP Toronto hồi tháng 10.

Ngoài Timothee Chalamet và Daniel Kaluuya, hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc còn có sự góp mặt của James Franco với The Disaster Artist và Robert Pattinson với Good Time. Đây đều là những vai diễn nhận được sự quan tâm lớn tại các liên hoan phim diễn ra trong thời gian qua.

Nhắc đến những sự vắng mặt, bộ phim The Shape of Water của đạo diễn Guillermo del Toro sau khi giành chiến thắng tại Liên hoan phim Venice đã bị giải thưởng Gotham ngó lơ. Bất ngờ thực sự xảy ra khi Tinh thần Độc lập 2018 cũng không dành cho bộ phim bất cứ cơ hội nào, dù The Shape of Water hoàn toàn đủ tiêu chuẩn tham gia với kinh phí 19,5 triệu USD.

Cơ hội Oscar của The Shape of Water bị đặt dấu hỏi lớn sau khi Tinh thần Độc lập không dành cho bộ phim bất cứ đề cử nào. Ảnh: Fox Searchlight.

Tuần qua, Mudbound chính thức được Netflix phát hành sau khi nhận vô số lời ca ngợi từ báo chí. Tinh thần Độc lập công bố sớm giải Robert Altman dành cho bộ phim nhằm ghi nhận thành tựu của cả đạo diễn, tuyển trạch và dàn diễn viên.

Theo luật, điều này khiến Mudbound không được các nhận đề cử lẻ dành cho cá nhân. Do đó, cơ hội của bộ phim trên đường đua Oscar hiện vẫn là dấu hỏi lớn bởi Viện hàn lâm vốn không mặn mà với các tác phẩm phát hành trực tiếp trên Netflix.

Trong ba năm gần đây, lần lượt Birdman (2014), Spotlight (2015) và Moonlight (2016) đã thắng giải Tinh thần Độc lập trước khi giành tiếp giải Phim truyện xuất sắc của Oscar. Do đó, sự kiện điện ảnh có tính chất tham khảo rất cao đối với đại chúng, nhưng thực tế không gây ảnh hưởng lớn tới việc bỏ phiếu của Viện hàn lâm bởi nó luôn diễn ra trước Oscar đúng một ngày.

Lễ trao giải thưởng Tinh thần Độc lập lần thứ 33 năm nay diễn ra vào ngày 3/3/2018 tại Santa Monica, California (Mỹ). Sau đó một ngày, chủ nhân của các tượng vàng Oscar sẽ được công bố.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phim-dong-tinh-tuoi-truong-thanh-dan-dau-de-cu-tinh-than-doc-lap-post798119.html