Phim do hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc Honey Lee đóng chính lập kỷ lục phòng vé

Bộ phim Extreme Job chính thức đi vào lịch sử điện ảnh Hàn Quốc khi cán mốc hơn 10 triệu khán giả trong tuần qua. Thành tích này cũng giúp tác phẩm gia nhập danh sách phim ăn khách nhất xứ kim chi.

Bộ phim 'Extreme Job' trên đà lập thêm nhiều kỷ lục mới - Ảnh: ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Theo Hội đồng phim ảnh Hàn Quốc, tính đến ngày 10.2, Extreme Job đã thu hút tổng cộng 12.835.396 người xem, lập kỷ lục mới về doanh thu phòng vé Hàn Quốc. Với việc vượt qua thành tích 12.811.206 của Điều kỳ diệu phòng giam số 7, đứa con tinh thần của đạo diễn Lee Byeong Hun để chính thức trở thành phim hài có lượng người xem cao nhất điện ảnh Hàn Quốc.

Ngoài ra, Extreme Job không chỉ đứng đầu top phim hài có người xem nhiều nhất lịch sử chỉ qua 19 ngày, mà còn chiễm chệ đứng thứ 8 trong top 10 phim ăn khách nhất xứ kim chi.

Công chiếu từ ngày 23.1 đến nay, Extreme Job luôn nằm trong top đầu phim được khán giả lựa chọn khi đến rạp. Riêng trong ba ngày 8 đến 10.2, tác phẩm chiếm đến 60% lượng vé bán ra. Chứng kiến sự thành công này, giới chuyên môn nhận định phim sẽ sớm đạt đến con số 14 triệu khán giả, thành tích mà Đại thủy chiến (2014), Thử thách thần chết: Hai thế giới (2017) và Chạy đâu cho thoát (2015) từng vươn tới.

Extreme Job (trái) đánh bại Alita: Thiên thần chiến binh trên sân nhà - Ảnh: ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Thành công của Extreme Job phản ánh nhiều dấu hiệu vui mừng cho các gương mặt trong phim và nền điện ảnh Hàn Quốc. Những con số khủng trên của phim cho thấy sự phát triển không ngừng của làng phim ảnh xứ kim chi và sự tin tưởng của khán giả Hàn Quốc với phim nội địa. Tuần qua, trong khi Extreme Job “gom” thêm 1,8 triệu người xem thì Alita: Battle Angel (Alita: Thiên thần chiến binh) ra mắt với vỏn vẹn hơn 600.000 khán giả. Còn Bí kiếp luyện rồng: Vùng đất bí ẩn có hơn 200.000 vé bán ra.

Trong Extreme Job, các diễn viên Ryu Seung Ryong, Honey Lee, Jin Sun Kyu, Lee Dong Hwi và Gong Myung hóa thân thành đội thám tử điều tra đường dây buôn ma túy quy mô. Để dễ làm việc và tránh nghi ngờ, bộ năm này quyết định mở tiệm gà rán. Nơi này cũng là căn cứ của nhóm. Tuy nhiên, hàng loạt tình huống “dở khóc dở cười” xảy ra khi quán ăn lại bất ngờ nổi tiếng nhờ công thức chế biến đặc biệt. Extreme Job vẫn chưa có lịch chiếu tại Việt Nam.

Thanh Đào

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/phim-do-hoa-hau-dep-nhat-han-quoc-honey-lee-dong-chinh-lap-ky-luc-phong-ve-1050659.html