Phim đam mỹ 'Thượng ẩn' sắp có phiên bản Hàn

Các trang tin Sina hay 163 của Trung Quốc khẳng định tác phẩm đam mỹ Thượng ẩn sẽ sớm được Hàn Quốc 'remake'.

Park Seung Jun (trái) và Lee Won Geun (phải) có thể sẽ đảm nhận vai chính 'Thượng ẩn' bản Hàn Quốc - Ảnh: ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER, SINA

Những ngày cuối tháng 9.2018, thông tin bộ phim truyền hình đồng tính nam Thượng ẩn rục rịch được các nhà làm phim Hàn Quốc làm lại gây xôn xao dư luận. Truyền thông và mạng xã hội Trung Quốc liên tục chia sẻ tin tức về ê-kíp cũng như diễn viên chính của tác phẩm.

Theo đó, hai gương mặt được chọn là Park Seung Jun và Lee Won Geun. Đây là hai nghệ sĩ trẻ tuổi xứ kim chi và chưa có nhiều tác phẩm nổi bật. Đến với Thượng ẩn bản Hàn, Park Seung Jun sẽ hóa thân thành Cố Hải còn Lee Won Geun đảm nhận vai Bạch Lạc Nhân (vẫn chưa có tên tiếng Hàn của các nhân vật).

Thông tin Thượng ẩn chuẩn bị có phiên bản Hàn - Ảnh: ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH 163

Tại Hàn Quốc, Park Seung Jun được biết đến là thành viên của nhóm nhạc nam KNK gồm 5 người. Nam thần tượng sinh năm 1993 từng về thứ 32 trong chương trình thực tế Mix9 của YG Entertainment. Với vẻ điển trai cùng chiều cao 1,9m, anh thu hút nhiều sự yêu mến và được cộng đồng mạng chọn là thí sinh đẹp trai nhất show này.

Trong nhóm KNK, Park Seung Jun là rapper chính. Trước khi là một mẩu của KNK, nam ca sĩ kiêm diễn viên từng là thực tập sinh của hai công ty lớn là Bighit Entertainment cùng BTS và JYP Entertainment cùng GOT7. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, nam nghệ sĩ chỉ mới lấn sân sang diễn xuất vào năm ngoái với phim 20th Century Boy and Girl (Nam thanh nữ tú thế kỷ 20) của đài MBC.

Park Seung Jun là một trong những nam thần tượng đẹp trai nhất Kpop - Ảnh: ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER

Trái ngược với Park Seung Jun, Lee Won Geun đã có kinh nghiệm đóng phim dày dạn. Nam diễn viên 27 tuổi thường đóng vai phụ hay thời niên thiếu của các nhân vật chính như trong Mặt trăng ôm mặt trời, Vũ điệu tuổi trẻ, Người vợ tốt… Năm 2014, anh gây chú ý khi thủ vai đồng tính trong Nhật Ký Hinh Vinh đường.

Lee Won Geun cũng tập trung phát triển trên màn ảnh rộng qua các phim Feng Shui, In between seasons, Wretches… Đặc biệt, In between seasons là một tác phẩm điện ảnh xoay quanh mối quan hệ tình cảm giữa hai chàng trai. Vì thế, nếu tin tức Lee Won Geun đóng Thượng ẩn Hàn Quốc được xác nhận, thì đây là lần thứ ba anh góp mặt trong một tác phẩm mang đề tài đồng tính nam.

Lee Won Geun (ảnh trái) từng hai lần đóng phim đồng tính nam - Ảnh: ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HAN CINEMA

Hiện trong khi phía Trung Quốc đưa tin về Thượng ẩn bản Hàn rầm rộ thì phía Hàn lại khá im hơi lặng tiếng. Đại diện của Park Seung Jun và Lee Won Geun cũng chưa đưa ra bình luận trước thông tin trên.

Thượng ẩn là drama đam mỹ Hoa ngữ chuyển thể từ tác phẩm đam mỹ cùng tên của nhà văn Sài Kê Đản, từng làm mưa làm gió khắp châu Á hồi năm 2016. Tuy nhiên, phim lại vấp phải sự ngăn cấm của cục truyền hình Trung Quốc nên bị hạn chế trong các cảnh quay tình cảm, thậm chí, phần 2 của phim cũng không thể thực hiện dù người hâm mộ rất mong ngóng. Hai diễn viên chính trong phim là Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu cũng bị “phong sát” một thời gian. Hiện nhờ "bàn đạp" từ Thượng ẩn năm nào, cả hai đang là ngôi sao được yêu mến tại làng giải trí đất nước tỉ dân.

Thanh Đào

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/phim-dam-my-thuong-an-sap-co-phien-ban-han-1008663.html