Phim của thủ môn cản trở thành công cú sút penalty từ siêu sao Messi

Không chỉ có màn thể hiện xuất sắc trước Lionel Messi, thủ môn Iceland còn là một đạo diễn tinh tế trong các tác phẩm phim ảnh.

Sau đêm 16/6, Halldorsson trở nên nổi tiếng với tư cách người khuất phục siêu sao Lionel Messi. Cụ thể, trong trận đấu giữa Argentina và Iceland, Messi có cơ hội để nâng tỉ số trận đấu trên chấm phạt đền.

Tuy nhiên, thủ môn người Iceland đã xuất sắc đổ người đúng hướng, cản phá cú sút của cầu thủ siêu sao người Argentina. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. Người hâm mộ tại quê nhà cảm ơn Halldorsson khi anh góp công lớn giữ 1 điểm cho Iceland.

Thủ môn người Iceland xuất sắc cản phá quả phạt penalty của siêu sao Lionel Messi.

Tạm bỏ qua sự nghiệp thủ môn, Halldorsson tại quê nhà còn dành đam mê cho nghề đạo diễn. Anh từng nói: "Mơ ước lớn nhất trong cuộc đời của tôi là làm một bộ phim hoành tráng về đội tuyển Iceland".

Hành trình trở thành đạo diễn của thủ môn Halldorsson

Bắt đầu từ những năm tháng trung học phổ thông, Hannes Halldorsson đã bén duyên với nghề đạo diễn. Tuy nhiên, với giới hạn của một cậu học sinh, thủ môn người Iceland chưa có nhiều cơ hội để khẳng định tên tuổi.

Bước ngoặt đến khi anh trở thành đạo diễn MV cho nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất Iceland thời bấy giờ - Nylon. Thậm chí, anh còn không lấy tiền công vì chỉ đơn thuần mong muốn tạo đà thăng tiến trong nghề.

MV đầu tiên hợp tác cùng Nylon có tên Dans Dans Dans (tạm dịch: Nhảy Nhảy Nhảy). Anh tiếp tục thực hiện thêm hai dự án trước khi nhóm nhạc này rời khỏi quê nhà để quảng bá ở Anh.

Hannes Halldorsson muốn làm phim về đội tuyển Iceland.

Thời gian sau đó, Halldorsson mở rộng cơ hội cộng tác với các nghệ sĩ nội địa như Paul Oscar hay Versló. Điểm sáng trong sự nghiệp đạo diễn của Halldorsson là phim tài liệu Atvinnumennirnir Okkar (tạm dịch: Cầu thủ của chúng tôi).

Tác phẩm ghi lại hành trình anh cùng một vài người bạn đến gặp loạt cầu thủ nổi tiếng của Iceland. Một trong số đó phải đặc biệt kể đến Eidur Gudjohnsen, cầu thủ nổi tiếng từng khoác áo hai câu lạc bộ Chelsea và Barcelona. Đây là người mà anh vô cùng hâm mộ và sau này trở thành bạn cùng phòng trên tuyển quốc gia.

Atvinnumennirnir Okkar từng nhận đề cử cho Chương trình truyền hình giải trí xuất sắc trong lễ trao giả Edda của Iceland. Từ đó, anh tham gia sản xuất nhiều sản phẩm hơn, "đá lấn sân" sang cả lĩnh vực quảng cáo.

Năm 2012, anh vinh dự được chọn lựa trở thành đạo diễn cho MV Never Forget. Đây là tác phẩm đại diện của Iceland tham dự vào cuộc thi Ca khúc Truyền hình Châu Âu (Eurovision).

Chia sẻ với tờ La Nacíon, thủ môn cho biết công việc đạo diễn cho anh một thu nhập ổn định hơn sự nghiệp bắt bóng. Hiện tại, thủ môn quyết định kết hợp hai đam mê này với nhau và bộ phim về đội tuyển Iceland là đích đến trước mắt của anh.

Bắt bóng giỏi - làm phim hay

Trang IMDb, một cơ sở dữ liệu trực tuyến về phim, giới thiệu Hannes Halldorsson là một đạo diễn phim chuyên nghiệp, người tạo ra các video ca nhạc, quảng cáo, phim tài liệu và một bộ phim có tên là Leynilögga.

Hannes Halldorsson có vẻ là một người rất chú trọng về âm thanh khi làm phim. Ngoài âm nhạc, nguồn âm thanh mà đạo diễn này khai thác chủ yếu đến từ cuộc sống thường ngày. Tiếng chim hót, tiếng gió, tiếng bóng lăn trên cỏ đều được anh tận dụng.

Dù phần hình ảnh không có những khung hình độc lạ, tiết tấu của âm thanh được Halldorsson lựa chọn làm nền tảng để tạo hồn cho tác phẩm. Tuy nhiên, âm thanh là một phạm trù trừu tượng và chúng ta không thể trực quan cảm nhận như những thứ khác. Thay vào đó phải "cảm" nó bằng đôi tai.

Hannes Halldorsson tại hậu trường thực hiện phim quảng cáo đầu năm 2018.

Điều này dẫn đến việc sẽ có cơ số khán giả không bận tâm đến tinh tế này của đạo diễn. Trong khi đó, quy trình sản phẩm phim xây dựng âm nhạc từ tiết tấu âm thanh có nguồn gốc đời sống lại vô cùng tốn công sức. Halldorsson lựa chọn điều đó.

Những dự án từ trước đó giữa thủ môn Iceland và ban nhạc Nylon cũng là một ví dụ điển hình trong việc khai thác âm thanh có chọn lọc. Không nhiều động tác máy, nhưng MV Dans Dans Dans vẫn đem lại không khí sôi động khi xem. Bởi lẽ, mọi chuyển động từ vũ đạo cho tới biểu cảm ca sĩ đều khớp với nhịp nhạc.

Khả năng biến hóa âm thanh của Halldorsson còn thể hiện rõ hơn trong các video quảng cáo. Với World Cup 2018, Hannes Halldorsson được một nhãn hàng lựa chọn trở thành đạo diễn cho quảng cáo của họ tại Iceland.

Trước đó, anh từng hợp tác với hãng này trong dự án quảng bá đội tuyển U21 Iceland. Trong quảng cáo mới, tiết tấu được anh sử dụng xuyên suốt có cảm giác như đập hai phách vào bàn rồi vỗ tay. Đây là nhịp điệu quen thuộc được sử dụng trong bản hit We will rock you của Queen.

Khung hình giới thiệu đội tuyển Iceland.

Chưa hết, lý do Halldorsson lựa chọn âm điệu này để khai thác còn bởi nó có sự tương đồng với nhịp vỗ tay của văn hóa Viking nổi tiếng Iceland (Viking Clap). Sử dụng chất liệu văn hóa dân tộc là yếu tố khiến khán giả nội địa nhanh chóng đón nhận sản phẩm của anh.

Trong vòng chưa đầy bốn ngày, quảng cáo nhận gần 700 nghìn lượt xem trên YouTube. Đoạn clip bắt đầu với hai cầu thủ Iceland trong một sân vận động. Sau đó trở đi, các khung cảnh xuất hiện liên tiếp người Iceland ở nhiều địa điểm khác nhau.

Về mặt ý tưởng, Halldorsson chia sẻ: " Tôi muốn thể hiện rằng cả đất nước chúng tôi sẽ đoàn kết bên nhau". Có lẽ ý tưởng này xuất phát từ việc hiện nay Iceland chỉ có 330 nghìn cư dân, và việc tuyển quốc gia của đất nước này có mặt tại vòng chung kết bóng đá thế giới được đánh giá là một kỳ tích.

Hiện tại, đội tuyển Iceland thuộc bảng D của World Cup 2018, cùng với Argentina, Nigeria và Croatia. Không được đánh giá cao, không được dự đoán sẽ làm nên chuyện, nhưng trận hòa trước Argentina đang tạo đà để tuyển Iceland viết tiếp giấc mơ kỳ tích của mình.

Hương Đỗ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phim-cua-thu-mon-can-tro-thanh-cong-cu-sut-penalty-tu-sieu-sao-messi-post852302.html