Phim của Lan Ngọc, Nhã Phương hoãn chiếu vì tránh đụng 'Lật mặt: 48h'

Đạo diễn Nhất Trung thừa nhận phim của Lý Hải đang được khán giả ủng hộ. Việc anh thay đổi lịch chiếu phim ''1990'' để né 'Lật mặt: 48h' là hợp lý.

Sát ngày phim 1990 công chiếu, đạo diễn Nhất Trung bất ngờ thông báo dời lịch chiếu. Theo kế hoạch phim premier ngày 19/4, khởi chiếu trên toàn quốc từ 21/4. Hiện tại, ê-kíp đoàn phim chưa có ngày công chiếu chính thức.

"Lật mặt đang được khán giả ủng hộ, tôi phải né"

Zing đặt câu hỏi với đạo diễn Nhất Trung: "Anh dời lịch chiếu phim phải chăng né phim Lật mặt: 48h của Lý Hải đang hot phòng vé?".

Nam đạo diễn chia sẻ: "Đúng thế. Lật mặt: 48h là một phim rất tốt và đang được đông đảo khán giả ủng hộ. Việc 1990 tìm lịch chiếu mới tốt hơn là hợp lý".

 Đạo diễn Nhất Trung bức xúc về một diễn viên chính trong phim. Tuy nhiên, anh từ chối tiết lộ danh tính. Ảnh: ĐPCC.

Đạo diễn Nhất Trung bức xúc về một diễn viên chính trong phim. Tuy nhiên, anh từ chối tiết lộ danh tính. Ảnh: ĐPCC.

Anh khẳng định việc dời lịch chiếu không nhằm PR bộ phim khi Zing đặt câu hỏi.

Anh lý giải: "Nếu PR cho phim thì PR từ sớm, chứ bây giờ còn chưa biết chiếu ngày nào thì PR làm gì? Thiệt hại cho lần dời lịch chiếu này là rất lớn vì 1990 đã gần xong toàn bộ công đoạn PR Marketing. Sau này khởi chiếu lại xem như phải làm lại từ đầu. Không ai hy sinh một số tiền lớn vậy để PR bao giờ".

Nhất Trung tâm sự anh cảm thấy chạnh lòng khi nhìn Lật mặt: 48h, Bố già được truyền thông, cinetour hoành tráng. Theo anh đó là sự đoàn kết của cả một ê-kíp.

"Diễn viên chính không hợp tác"

Với 1990, đạo diễn Nhất Trung thẳng thắn cho biết trong ba diễn viên chính (Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương, Diễm My - PV) chỉ có hai người và các diễn viên phụ khác nhiệt tình. "Bạn diễn viên chính còn lại thì không thể chấp nhận. Có diễn viên chính nào mà không đăng poster, trailer, ost… Những cái đăng thì đoàn phim phải năn nỉ. Và nếu có, bạn đăng những thứ đi ngược lại với kế hoạch truyền thông của ê-kíp.

Có diễn viên chính nào không cho lịch ra mắt ở Hà Nội? Ra mắt ở TP.HCM thì thông báo chỉ đến tham dự tới 19h45 rồi đi. Vậy lúc kết thúc phim chào khán giả, sao phỏng vấn báo chí được?", đạo diễn nói.

Trả lời câu hỏi của Zing về việc diễn viên nào không hợp tác với ê-kíp, Nhất Trung từ chối nhắc tên.

Đạo diễn Cua lại vợ bầu tiếp tục tố diễn viên này mắc bệnh ngôi sao, khiến cả ê-kíp khốn đốn.

"Không cho lịch phỏng vấn báo chí, không cho lịch giao lưu fan, không cho lịch giao lưu các chương trình điện ảnh dù tất cả điều này đều có trong hợp đồng và đã báo từ trước.

Suốt quá trình bấm máy bạn này đủ chiêu đủ trò, tôi cũng im lặng. Còn bây giờ, là thời khắc quan trọng mà bạn ấy như vậy thì không thể chấp nhận. Dù lý do của bạn ấy là gì tôi cũng không chấp nhận", anh nói tiếp.

Đạo diễn Nhất Trung cho rằng một diễn viên đã không làm đúng hợp đồng.

Dù diễn viên này không làm đúng hợp đồng, đạo diễn Nhất Trung cho biết anh sẽ không kiện, không dùng đến pháp luật.

Anh cho hay: "Tôi không mang hợp đồng ra để nói vì có kiện tụng, cũng không giải quyết được gì. Điều tôi muốn nói là cái tình, cái tâm làm nghề. Tôi đâu bắt bạn ấy làm điều gì quá to tát. Những điều đang làm là bình thường và phim nào cũng làm mà?".

Zing liên hệ với Ninh Dương Lan Ngọc nhưng cô từ chối bình luận vụ việc, trong khi đó Nhã Phương, Diễm My chưa nghe điện thoại.

Hải Thanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phim-cua-lan-ngoc-nha-phuong-hoan-chieu-vi-tranh-dung-lat-mat-48h-post1205649.html