Phim của IU, Kang Dong Won tranh giải Cành cọ vàng 2022

Bộ phim 'Broker' của đạo diễn Hirokazu Kore Eda với sự góp mặt của dàn sao Song Kang Ho, Kang Dong Won, Bae Doona, IU là 1 trong 2 tác phẩm đến từ Hàn Quốc tranh giải Cành cọ Vàng năm nay.

Ngày 14/4, Ban tổ chức đã công bố danh sách các tác phẩm tham gia tranh giải tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 75. Trong 18 tác phẩm tranh giải hạng mục Cành cọ vàng có 2 tác phẩm đến từ điện ảnh Hàn Quốc. Đó là bộ phim "Decicsion to leave" của đạo diễn Park Chan Wook và "Broker" do đạo diễn Nhật Bản Koreeda Hirokazu chỉ đạo.

Phim "Broker" của đạo diễn Koreeda Hirokazu với sự tham gia của Song Kang Ho, IU, Kang Dong Won, Bae Doona sẽ tranh giải Cành cọ vàng 2022.

Phim "Broker" của đạo diễn Koreeda Hirokazu với sự tham gia của Song Kang Ho, IU, Kang Dong Won, Bae Doona sẽ tranh giải Cành cọ vàng 2022.

Đây là lần đầu tiên sau 5 năm có 2 bộ phim Hàn Quốc được mời vào hạng mục tranh giải chính thức kể từ năm 2017, khi "Okja" của Bong Joon Ho và "The Day After" của Hong Sang Soo lọt vào danh sách này. Năm ngoái, không có bộ phim nào do Hàn Quốc sản xuất tranh giải tại liên hoan phim danh giá nhất thế giới. Hai bộ phim "In Front of Your Face" và "Emergency Declaration" chỉ lọt danh sách phim công chiếu.

"Broker" được viết và chỉ đạo bởi đạo diễn người Nhật Bản Koreeda Hirokazu, người đã mang về giải Cành cọ vàng cho "Shoplifters" vào năm 2018, nhưng được sản xuất bởi các công ty Hàn Quốc, như CJ ENM và có sự tham gia của dàn diễn viên Hàn Quốc gồm Song Kang Ho, Kang Dong Won, IU, Bae Doona,...

Đây là dự án tiếng Hàn đầu tiên của đạo diễn Koreeda xoay quanh câu chuyện của những "hộp trẻ em". Đó là những chiếc hộp đặt gần bệnh viện hay trung tâm xã hội dành cho những em bé kém may mắn bị bỏ lại do bố mẹ không có điều kiện nuôi nấng. Tác phẩm hứa hẹn sẽ lấy nước mắt của khán giả khi đề cập đến đề tài nhạy cảm trong xã hội.

"Đó là Koreeda Hirokazu với một bộ phim được sản xuất tại Hàn Quốc. Hàn Quốc rất hấp dẫn với các bộ phim", Thierry Fremaux, Giám đốc nghệ thuật của liên hoan phim cho biết trong cuộc họp báo được truyền trực tuyến. "Chúng tôi tìm thấy ở đây những diễn viên ấn tượng của màn ảnh Hàn Quốc và đặc biệt là Song Kang Ho, cựu thành viên của ban giám khảo Cannes".

"Decicsion to leave" là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Park Chan Wook tại Cannes sau 6 năm kể từ "the Handmaiden" (2016). Park Chan Wook được biết đến với các bộ phim như “Oldboy”, từng đoạt giải Grand Prix tại Liên hoan phim Cannes năm 2004, “Thirst”, đoạt giải Ban giám khảo Cannes năm 2009. Ông đã đạo diễn các bộ phim Hàn Quốc nói tiếng Anh như “Stoker” và là nhà sản xuất của bộ phim được giới phê bình đánh giá cao “Snowpiercer”. "Decision to leave" do Park Chan Wook làm đạo diễn và được viết bởi cộng sự lâu năm Jung Seo Kyung.

Bộ phim mới nhất "Decicsion to leave" nói về một thám tử nghi ngờ một góa phụ bí ẩn trong một vụ án giết người và sau đó dần quan tâm đến người này nhiều hơn. Nữ diễn viên Trung Quốc Thang Duy của "Lust, Caution" (2007) và nam diễn viên Hàn Quốc Park Hae-il đóng vai chính trong phim. “Thật ý nghĩa khi tham gia vào một liên hoan phim ở thời điểm đại dịch như này,” đạo diễn cho biết thông qua nhà phân phối địa phương CJ ENM. "Tôi sẽ xem càng nhiều phim càng tốt tại Cannes và sẽ nhiệt liệt hoan nghênh họ hơn bất kỳ người nào khác ở đó."

Đồng thời, bộ phim hành động điệp viên "Hunt", tác phẩm đầu tay của ngôi sao"Squid Game" Lee Jung Jae trong vai trò đạo diễn cũng đã được mời tham dự công chiếu tại hạng mục "Midnight Screenings". Phim có sự tham gia của nam tài tử Jung Woo Sung .

'Hunt” kể về câu chuyện của hai đặc vụ ưu tú của Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS), những người đã khám phá ra một sự thật gây sốc trong khi truy đuổi kẻ phụ trách gián điệp Bắc Triều Tiên. Ngoài việc chỉ đạo bộ phim, Lee Jung Jae đóng vai đặc vụ Park Pyung Ho, trong khi Jung Woo Sung vào vai Kim Jung Do, đồng nghiệp và đối thủ của Park Pyung Ho.

Với vai trò đạo diễn được mời tham dự Liên hoan phim Cannes, Lee Jung Jae nhận xét: “Thật vinh dự khi buổi chiếu đầu tiên cho dự án đầu tay của tôi sẽ diễn ra tại Cannes. Tôi tin rằng chúng tôi có được thành quả ngày hôm nay là nhờ vào niềm đam mê rực lửa của nhà sản xuất và sự nỗ lực diễn xuất cần mẫn của các diễn viên đã đổ hết tâm sức. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và ủng hộ ”.

Hạng mục "Midnight Screenings" có sự lựa chọn cẩn thận của các bộ phim hành động, ly kỳ, noir, kinh dị hoặc giả tưởng có tính sáng tạo và thu hút công chúng. Sau khi chiếu tại liên hoan phim, "Hunt" sẽ ra mắt vào mùa hè năm nay.

Liên hoan phim Cannes năm nay sẽ khai mạc vào ngày 17/5 và kéo dài đến ngày 28/5./.

Lê Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/phim-cua-iu-kang-dong-won-tranh-giai-canh-co-vang-2022-post937259.vov