Phim của Chân Tử Đan hủy chiếu rạp vì virus corona

Bộ phim 'Enter the Fat Dragon' do Chân Tử Đan đóng chính đã hủy lịch ra rạp vào tháng 2 và phát hành trực tuyến trên mạng vì ảnh hưởng của virus corona.

Ngày 31/1, Sina đưa tin, phim điện ảnh Enter the Fat Dragon (tạm dịch: Phì long quá giang) do Chân Tử Đan đóng chính hủy lịch chiếu rạp vào dịp lễ Tình Nhân 14/2 tới đây vì ảnh hưởng của virus corona.

Hãng Bona Film cho biết, họ quyết định phát sóng bộ phim trên các nền tảng trực tuyến từ ngày 1/2 thay vì chọn ngày ra rạp mới. Ngày 29/1 vừa qua, một phim điện ảnh khác của Chân Tử Đan là Giải cứu vùng địa cực cũng đã phát thông báo ngừng quay để đảm bảo an toàn và sức khỏe cộng đồng.

 Phim điện ảnh Enter the Fat Dragon của Chân Tử Đan phải đổi sang chiếu mạng vì dịch viêm phổi.

Phim điện ảnh Enter the Fat Dragon của Chân Tử Đan phải đổi sang chiếu mạng vì dịch viêm phổi.

Enter the Fat Dragon do Chân Tử Đan đóng chính được làm lại từ bộ phim cùng tên ra mắt từ năm 1978. Trong phim, Chân Tử Đan thủ vai viên cảnh sát vì chuyện tình cảm đổ vỡ mà ăn uống vô độ, trở nên to béo. Sau Diệp Vấn 4, nam diễn viên từng tuyên bố nghỉ đóng phim võ thuật nhưng vẫn sẽ tham gia diễn xuất trong các dự án phim hành động.

Trước phim của Chân Tử Đan, bộ phim Lạc lối ở Nga do hãng Huanxi sản xuất cũng quyết định phát hành trực tuyến trên mạng. Phim bán bản quyền với giá 630 triệu NDT, gấp 3 lần con số 210 triệu NDT tiền đầu tư. Trong 3 ngày đầu tiên, Lạc lối ở Nga thu về 600 triệu lượt xem, được khán giả chấm 5.9 điểm trên Douban với gần 350 nghìn lượt đánh giá. Cổ phiếu của hãng Huanxi cũng tăng 25% từ ngày 25/1.

Tuy nhiên, cách làm này của hãng Huanxi không nhận được sự đồng tình từ phía người trong ngành. Chuỗi rạp lớn Trung Quốc như Wanda, Dadi và Lumiere Pavilions đã viết thư gửi lên Cục Điện ảnh Trung Quốc và cho rằng động thái của hãng phim Huanxi đã hủy hoại ngành công nghiệp điện ảnh nước này, theo tờ Hollywood Reporter. Hiện Cục Điện ảnh Trung Quốc vẫn chưa phản hồi về vụ việc.

Sau khi dịch bệnh viêm phổi bùng phát ở Trung Quốc, ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc phải chịu tổn thất vô cùng nặng nề. Các phim chiếu Tết đồng loạt hoãn lịch chiếu, khiến doanh thu các cụm rạp chạm đáy, lượng người ra rạp giảm tới mức kỷ lục. Mùng 1 Tết năm nay, các rạp chiếu phim chỉ thu về vỏn vẹn 1,81 triệu NDT, cả Trung Quốc chỉ có hơn 50.000 người ra rạp vào ngày này. Theo Sina, số tiền tổn thất từ việc phim Tết hoãn chiếu có thể lên tới 7 tỷ NDT.

Thanh Thanh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/phim-cua-chan-tu-dan-huy-chieu-rap-vi-virus-corona-post1042180.html