Phim chuyển thể từ vở ballet bị chê tồi tệ nhất năm của Disney

Bộ phim nhạc kịch đậm màu sắc cổ tích 'Kẹp hạt dẻ và 4 vương quốc' bị nhiều trang phê bình phim đánh giá là tác phẩm dở nhất năm nay đến từ hãng phim Disney.

Trailer bộ phim 'Kẹp hạt dẻ và bốn vương quốc' Phiên bản phim live-action của vở ballet và câu chuyện cổ tích nổi tiếng "Kẹp hạt dẻ" do hãng Disney thực hiện.

Bộ phim live-action The Nutcracker And The Four Realms (Kẹp hạt dẻ và 4 vương quốc) là sự kết hợp giữa nguyên gốc tiểu thuyết của nhà văn Đức E.T.A. Hoffmann mang tên The Nutcracker and the Mouse King và vở ca vũ kịch cùng chủ đề được sáng tạo vào năm 1892.

Kẹp hạt dẻ và 4 vương quốc theo chân Clara (Mackenzie Foy thủ vai), một cô gái trẻ tìm thấy chìa khóa đến một vũ trụ song song đầy bí ẩn. Ở nơi này, Clara chạm trán với những chiến binh bánh quy gừng, đội quân chuột nhắt và một tên bạo chúa (do Helen Mirren thủ vai). Trong khi đó, người đẹp Keira Knightley vào vai cô tiên kẹo bi là người giúp đỡ Clara xuyên suốt hành trình.

Bộ phim nằm trong nỗ lực của Disney trong việc mở rộng và phát triển các dự án live-action vượt ra ngoài các phiên bản phim hoạt hình kinh điển. Nhưng dường như Kẹp hạt dẻ và 4 vương quốc đã trở thành bước đi quá vội vàng và thiếu cân nhắc của hãng.

Kẹp hạt dẻ và 4 vương quốc là dự án live-action liều lĩnh của Disney.

Kẹp hạt dẻ và 4 vương quốc là dự án live-action liều lĩnh của Disney.

Sau những suất chiếu sớm dành cho giới phê bình, bộ phim không nhận được nhiều phản hồi tích cực. Về phần hình ảnh, Disney đã làm tốt khi tái hiện bốn vương quốc một cách lộng lẫy, đầy màu sắc cổ tích từ sân khấu ra màn ảnh rộng. Những vũ hội xa hoa, lâu đài, cung điện nguy nga tráng lệ, bộ trang phục hoàng gia kiêu sa cùng làm nên bức tranh cổ tích sinh động.

Nhưng về mặt nội dung, bộ phim bị nhiều trang phê bình đánh giá là tác phẩm tồi tệ nhất của hãng Disney trong năm nay. Bộ phim chỉ đạt 34% trên Rotten Tomatoes và 37% trên Metacritic. Đây là số điểm thấp nhất mà bộ phim Disney phải nhận trong năm 2018.

Việc tạo nên câu chuyện mới cho Kẹp hạt dẻ và 4 vương quốc khó tránh khỏi những hạt sạn đáng tiếc. Theo cây bút phê bình phim của tờ Screen Rant, phim có tiết tấu chậm chạp, thiếu cao trào, thiếu chi tiết ấn tượng và hoàn toàn không để lại bất kỳ cảm xúc gì cho khán giả. Dù âm nhạc là điểm sáng nhưng những màn múa ba lê lại không mấy đặc sắc.

Tên tuổi của nữ chính Mackenzie Foy không thể giúp bộ phim gây chú ý.

Hai đạo diễn Lasse Hallström và Joe Johnston đã cùng sáng tạo và bổ sung một số nhân vật để chuyến hành trình của nhân vật chính Clara trở nên đa dạng hơn. Nhưng sự táo bạo trong việc biến thể không những không thể chinh phục khán giả mà còn khiến họ quay lưng bởi nó khác xa bản gốc vốn đã sống động và thú vị.

Disney Studios đã có năm 2018 tuyệt vời khi Avengers: Infinity War trở thành bom tấn ăn khách nhất năm, Incredibles 2 phá kỷ lục phòng vé sau khi khiến fan chờ đợi 13 năm và Black Panther gây ấn tượng mạnh với nền văn hóa châu Phi ở Hollywood.

Phim có sự tham gia của nữ minh tinh Helen Mirren.

Tất nhiên, Nhà Chuột vẫn có một số bộ phim gây thất vọng như A Wrinkle in Time hay Solo: A Star Wars Story. Nhưng chúng đều đem về con số doanh thu tương đối khả quan. Nhưng với Kẹp hạt dẻ và 4 vương quốc thì chưa chắc. Tờ Cinema Blend nhận định từ khi được hãng công bố, dự án chuyển thể từ vở ca vũ kịch này đã bị xem là "kỳ quặc" trong mắt người hâm mộ Disney.

Bộ phim sớm bị dự đoán sẽ trở thành quả bom xịt của Disney trong năm bởi nội dung phim xa lạ hơn với công chúng so với các bộ phim live-action khác của Disney. Thế nên, bộ phim cần những đánh giá tuyệt vời từ giới phê bình để vượt qua sự hoài nghi của công chúng. Tuy nhiên, đáng tiếc rằng điều đó đã không xảy ra. Bộ phim được khởi chiếu từ ngày 2/11.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phim-chuyen-the-tu-vo-ballet-bi-che-toi-te-nhat-nam-cua-disney-post889148.html