Phim chiến tranh '1917' tiếp tục dẫn đầu đường đua Oscar 2020

Tại sự kiện trao giải DGA lần thứ 72 của Hiệp hội Đạo diễn Mỹ, nhà làm phim Sam Mendes đã giành chiến thắng với bộ phim '1917'.

Trong ngày 26/1, một sự kiện tiền Oscar quan trọng nữa đã diễn ra. Tại lễ trao giải DGA của Hiệp hội Đạo diễn Mỹ, Sam Mendes giành chiến thắng ở mảng điện ảnh với bộ phim 1917. Đầu năm nay, tác phẩm lấy đề tài Thế chiến I của ông còn từng lên ngôi tại lễ trao giải Quả cầu vàng và PGA của Hiệp hội Sản xuất.

Cách đây hai thập kỷ, Sam Mendes giành thắng lợi tại DGA với American Beauty (1999). Và bộ phim tâm lý về xã hội Mỹ đương đại sau đó đã ẵm giải Phim truyện xuất sắc tại Oscar 2000.

 Giải thưởng của Hiệp hội Đạo diễn Mỹ năm nay được trao cho Sam Mendes với bộ phim 1917.

Giải thưởng của Hiệp hội Đạo diễn Mỹ năm nay được trao cho Sam Mendes với bộ phim 1917.

Cạnh tranh với Mendes tại DGA năm nay là những cái tên quen thuộc, bao gồm Martin Scorsese với The Irishman, Bong Joon-ho với Parasite, Quentin Tarantino với Once Upon a Time in Hollywood, và Taika Waititi với Jojo Rabbit.

Kết quả tại DGA và hạng mục Đạo diễn xuất sắc của Oscar hiếm khi lệch nhau. Trong lịch sử hơn 70 năm của sự kiện do Hiệp hội Đạo diễn Mỹ tổ chức, chỉ có 7 nhà làm phim không thể giành chiến thắng kép. Lần gần nhất điều này xảy ra là vào năm 2013. Khi ấy, DGA trao giải cho Ben Affleck với Argo (2012), nhưng nhà làm phim thậm chí còn không có đề cử Đạo diễn xuất sắc tại Oscar.

Năm nay, DGA trao giải Đạo diễn mới xuất sắc cho Alma Har’el với Honey Boy. Đây là tác phẩm bán tiểu sử đầy tâm huyết của Shia LaBeouf. Theo tài tử, phần lớn nội dung bộ phim lấy cảm hứng từ cuộc đời anh.

Ở hạng mục dành cho phim tài liệu, Steven Bognar cùng Julia Reichert được DGA trao giải với bộ phim American Factory.

Sau những chiến thắng quan trọng tại các sự kiện tiền Oscar, 1917 hiện nổi lên là ứng cử viên hàng đầu cho giải Phim truyện xuất sắc tại Oscar 2020. Điểm dừng chân tiếp theo của mùa giải thưởng điện ảnh năm nay là WGA - sự kiện do Hiệp hội Biên kịch tổ chức.

Nếu Parasite giành chiến thắng, bộ phim Hàn Quốc có thể tiếp tục nuôi hy vọng sau khi đã có giải tại SAG (Nghiệp đoàn Diễn viên) hồi tuần trước. Năm 2016, khi cùng được SAG và WGA ủng hộ, Spotlight (2015) đã lên ngôi cao nhất tại Oscar, dù cho bị lép vế trước The Revenant (2015) suốt quãng thời gian trước đó.

Nam Lương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/phim-chien-tranh-1917-tiep-tuc-dan-dau-duong-dua-oscar-2020-post1039969.html