Phim châm biếm cảnh sát Mỹ thắng giải tại Liên hoan phim Toronto

“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” giành giải thưởng do khán giả bình chọn tại một trong những điểm dừng chân quan trọng nhất của đường đua Oscar hàng năm.

Trong khoảng một thập kỷ qua, giải thưởng do khán giả bình chọn tại Liên hoan phim Toronto thường mang tính dự báo rất cao dành cho lễ trao giải Oscar diễn ra sau đó. Năm nay, vinh dự thuộc về Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (tạm dịch: Ba biển quảng cáo ngoài Ebbing, Missouri).

Do hãng Fox Searchlight và đạo diễn Martin McDonagh thực hiện, bộ phim châm biếm theo chân một bà mẹ (Frances McDormand) có cô con gái bị cưỡng hiếp và sát hại dã man. Bà kêu gọi cảnh sát trưởng (Woody Harrelson) mau chóng tìm ra kẻ thủ ác, nhưng không có ai bị chính quyền điều tra hay bắt giữ.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri giành giải thưởng quan trọng tại Liên hoan phim Toronto trên đường đua Oscar năm nay. Ảnh: Fox Searchlight.

Quá tuyệt vọng, người mẹ thuê ba tấm biển quảng cáo cỡ lớn để thúc ép cảnh sát vào cuộc và tìm lại công lý cho con gái. Trước giải thưởng tại Toronto, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri cũng mới ẵm giải Kịch bản xuất sắc tại Liên hoan phim Venice. Phim lúc này trở thành ứng cử viên đáng gờm trên đường đua Oscar, và dự kiến ra mắt rộng rãi tại Mỹ từ 10/11.

Năm 2008, Slumdog Millionaire - Triệu phú ổ chuột được khán giả Liên hoan phim Toronto bầu chọn, và sau đó đi một mạch tới chiến thắng vang dội ở Oscar. Kể từ đó, sự kiện điện ảnh của Canada luôn được coi là điểm dừng chân quan trọng trong mỗi chiến dịch tranh giải.

Khoảng mười năm qua, có một số phim thắng giải Phim truyện xuất sắc tại Oscar đã giành chiến thắng trước tại Toronto như The King’s Speech (2010) hay 12 Years a Slave (2013).

Hoặc những cái tên thành danh trên đất Canada như Silver Linings Playbook (2012), The Imitation Game (2014), Room (2015) hay La La Land (2016) sau này cũng nhận không ít đề cử từ Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh nước Mỹ (AMPAS).

Giới phê bình tại LHP Toronto cho rằng Margot Robbie đã có màn trình diễn để đời với I, Tonya và cô hoàn toàn có khả năng nhận đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar 2018. Ảnh: Outnow.

Hai bộ phim giành ngôi á quân trong cuộc bầu chọn tại Liên hoan phim Toronto 2017 là I, Tonya - tác phẩm tiểu sử về nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật gây tranh cãi Tonya Harding; và Call Me By Your Name - phim đồng tính cảm động có sự tham gia của Armie Hammer và Timothee Chalamet.

Đó cũng sẽ là những cái tên còn được nhắc tới nhiều trong thời gian tới, bởi ngay cả các tác phẩm chỉ “về nhì” tại Toronto sau này vẫn có thể trở thành ứng cử viên nặng ký, hay thậm chí là giành chiến thắng như Spotlight (2015) đã chứng minh.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phim-cham-biem-canh-sat-my-thang-giai-tai-lien-hoan-phim-toronto-post780476.html