Phillipines xin lỗi sau khi 'chê' Trung Quốc cung cấp kit Covid-19 'dởm'

Phía Philippines ngày 29/3 đã lên tiếng xin lỗi vì bình luận trước đó 1 ngày rằng 2 lô kit xét nghiệm Covid-19 Trung Quốc cung cấp chưa đạt tiêu chuẩn.

Thứ trưởng Y tế Philippines Maria Rosario Vergeire ngày 28/3 đã nhận định rằng một số kit do công ty BGI Group và Sansure Biotech của Trung Quốc sản xuất chỉ chính xác khoảng 40% trong việc chẩn đoán Covid-19 và một số kit này thậm chí đã phải bỏ đi.

Phía Philippines ngày 29/3 đã lên tiếng xin lỗi vì bình luận trước đó 1 ngày rằng 2 lô kit xét nghiệm Covid-19 Trung Quốc cung cấp chưa đạt tiêu chuẩn. Ảnh: Shutterstock

Phía Philippines ngày 29/3 đã lên tiếng xin lỗi vì bình luận trước đó 1 ngày rằng 2 lô kit xét nghiệm Covid-19 Trung Quốc cung cấp chưa đạt tiêu chuẩn. Ảnh: Shutterstock

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã bác bỏ các cáo buộc trên, khẳng định rằng những bộ kit này tuân thủ các tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và chúng đóng "vai trò đáng kể" trong việc hỗ trợ chính phủ Philippines đối phó với dịch Covid-19.

"Chất lượng của 2.000 kit xét nghiệm từ BGI Group và 100.000 kit xét nghiệm acid nucleic từ Sansure Biotech rất tốt và không tồn tại bất kỳ vấn đề nào về tính chính xác trong việc xét nghiệm", Đại sứ quán Trung Quốc cho biết.

Đại sứ quán Trung Quốc cũng gọi những bình luận của cơ quan y tế Philippines là vô trách nhiệm, đồng thời cho rằng điều đó có thể dẫn đến những hiểu lầm của công chúng và làm ảnh hưởng đến những nỗ lực hợp tác trong cuộc chiến với dịch bệnh.

Philippines ngày 29/3 đã lên tiếng xin lỗi về những bình luận trên và thừa nhận chất lượng của các kit xét nghiệm đã đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu.

"Bộ Y tế muốn làm rõ rằng 2.000 kit xét nghiệm RT-PCR của BGI và 100.000 kit xét nghiệm RT-PCR của Sansure do chính phủ Trung Quốc hỗ trợ được RITM đánh giá tương đương với chất lượng các kit xét nghiệm được WHO thông qua", phía Philippines cho biết.

Tờ Global Times của Trung Quốc trong một bài bình luận ngày 29/3 cũng khẳng định Bắc Kinh sẽ cải thiện việc giám sát chất lượng các thiết bị y tế xuất khẩu và sẽ không bao che cho bất kỳ công ty nào sản xuất các sản phẩm kém chất lượng.

Tuy nhiên, phía Trung Quốc cũng kêu gọi các quốc gia cần giữ bình tĩnh và không nên chính trị hóa vấn đề. Các chính phủ nước ngoài chỉ nên mua các sản phẩm từ các công ty được Đại sứ quán Trung Quốc khuyến nghị.

Tranh cãi giữa Trung Quốc và Philippines diễn ra chỉ 1 ngày sau khi công ty công nghệ sinh học Trung Quốc Bioeasy ở Thâm Quyến khẳng định sẽ đổi lại lô kit xét nghiệm chưa đạt tiêu chuẩn mà công ty này cung cấp cho phía Tây Ban Nha.

Hội nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm và Vi sinh học lâm sàng của Tây Ban Nha trước đó cho biết các tăm bông mũi họng của công ty Bioeasy chỉ có mức độ chính xác chưa tới 30%.

Đáp lại, Đại sứ quán Trung Quốc ở Madrid cho biết Bioeasy không nằm trong danh sách các nhà cung cấp mà Trung Quôc và Tây Ban Nha đã thông qua.

Trong khi đó, Bộ Y tế Hà Lan cho biết ngày 28/3 rằng nước này đã yêu cầu đổi lại 600.000 trong số 1,3 triệu khẩu trang mà Trung Quốc sản xuất bởi chúng không đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn. Các đợt kiểm tra cho thấy một số khẩu trang được phân phối cho các bệnh viện ở Hà Lan không thể che phủ mặt đúng cách và không có lớp bảo vệ, AFP cho biết.

Dù vậy, Trung Quốc vẫn tiếp tục phân phối các thiết bị y tế và đưa các chuyên gia của mình tới các quốc gia trên thế giới nhằm hỗ trợ chống dịch Covid-19.

Ngày 28/3, đội ngũ 15 chuyên gia Trung Quốc và 17,5 tấn thiết bị y tế từ nước này đã đến Anh giữa bối cảnh số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở vương quốc này không ngừng gia tăng, trong đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thái tử Charles cũng được xác nhận đã mắc Covid-19.

Bắc Kinh cũng đưa các đội ngũ y tế và trang thiết bị tới hỗ trợ Lào, Pakistan vào cuối tuần, trong khi các đội ngũ y tế và trang thiết bị khác cũng đang trên đường đến Iran, Iraq, Campuchia, Italy và Serbia./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch)

Theo SCMP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/phillipines-xin-loi-sau-khi-che-trung-quoc-cung-cap-kit-covid19-dom-1029982.vov