Phillipines hẹn gặp Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2018

Tại lượt trận cuối cùng của bảng B, Phillipines đã ung dung hòa Indonesia 0-0 trên sân Bung Karno, trong khi đó Thái Lan dễ dàng thắng Singapore 3-0. Như vậy, Phillipines kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhì, qua đó gặp Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2018.

Philippines bước vào trận đấu với Indonesia trên sân khách với tâm thế chỉ cần 1 điểm là có thể lọt vào vòng bán kết, bất chấp kết quả của trận đấu cùng giờ giữa Thái Lan và Singapore. Trong hiệp thi đấu thứ nhất, đoàn quân của HLV Sven Goran Eriksson đã có cơ hội để ghi bàn ngay trong hiệp thi đấu thứ nhất. Đáng tiếc là Schrock lại sút trượt khi đối diện với gôn trống.

Điểm nhấn lớn trong hiệp 1 là chấn thương của tiền đạo đội trưởng đội khách, Phil Younghusband. Số 10 của Philippines đã va chạm cực mạnh với cầu thủ Indonesia dẫn tới chảy máu đầu và phải rời sân sớm.

Phillipines (trắng) hòa Indonesia qua đó giành vị trí nhì bảng B

Trong khi đó, với việc đã sớm bị loại khỏi AFF Cup 2018 ngay tại vòng bảng, cầu thủ Indonesia thi đấu nhợt nhạt trên sân. Điều này giúp Philippines tiếp tục là những người kiểm soát thế trận ở hiệp thi đấu thứ hai.

Pha bóng nguy hiểm nhất tiếp tục thuộc về Phillipines. Phút 60, lại là Schrock thực hiện đường chuyền loại bỏ hàng phòng ngự Indonesia. Đáng tiếc là đồng đội của anh lại không thể tận dụng cơ hội để chuyển hóa thành bàn thắng. Ở những phút còn lại, trận đấu diễn ra với nhịp độ thấp không quá phần quyết liệt. Tỷ số 0-0 được giữ nguyên đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Với kết quả này, Philippines đã giành cho mình tấm vé vào bán kết với vị trí nhì bảng B.

Và cục diện tại Thái Lan đã chiều lòng người Philippines, chỉ sau 23 phút, Singapore đã sụp đổ trước Thái Lan với 2 bàn thua liên tiếp. Cay đắng hơn, người ghi bàn thắng đầu tiên cho Thái Lan lại chính là....Irfan Fandi, con trai của HLV trưởng ĐT Singapore Fandi Ahmad, một tình huống đốt đền vô duyên của cầu thủ trẻ này. Cuối trận đấu, Adisak Kraisorn còn kịp ghi thêm 1 bàn thắng nữa và nâng thành tích cá nhân lên con số 8 bàn.

Như vậy, ĐT Philippines và ĐT Thái Lan là những đội bóng giành vé vào bán kết ở bảng B. ĐT Philippines đứng nhì bảng và đối thủ của họ chính là ĐT Việt Nam. ĐT Thái Lan sẽ đụng độ Malaysia ở trận bán kết 1 diễn ra vào ngày 1/12 và ngày 5/12.

ĐT Việt Nam sẽ thi đấu trấn bán kết lượt đi tại Negros, Philippines vào ngày 2/12, sau đó chúng ta sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình chơi trận lượt về vào ngày 6/12.

Đ.Long

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/phillipines-hen-gap-viet-nam-tai-ban-ket-aff-cup-2018-16097