Philippines: Ðề nghị gia hạn thiết quân luật tại Mindanao

Theo Reuters và TTXVN, ngày 11-12, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đề nghị Quốc hội gia hạn thiết quân luật trên toàn bộ khu vực Mindanao, miền nam nước này cho đến cuối năm tới để chống lại các phiến quân Hồi giáo.

Trong bức thư gửi tới các nhà lập pháp được văn phòng Tổng thống công bố, ông Duterte cho rằng, việc gia hạn thiết quân luật ở khu vực Mindanao là cần thiết để ngăn chặn cuộc nổi dậy của các đối tượng ủng hộ tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS). Dự kiến, Quốc hội Philippines tiến hành bỏ phiếu thông qua yêu cầu gia hạn nêu trên của Tổng thống Duterte trong tuần này.

Venezuela : Ðảng PSUV cầm quyền thắng lớn

Giới chức Venezuela thông báo, đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) cầm quyền đã giành chiến thắng tại phần lớn các thành phố lớn trong cuộc bầu cử địa phương diễn ra ngày 10-12. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, đảng cầm quyền giành chiến thắng tại 41 trong tổng số 42 thành phố đã công bố người thắng cử. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định, đảng PSUV đã thắng ít nhất 90% trong tổng số 335 ghế thị trưởng, đồng thời tuyên bố những đảng đối lập không tham gia cuộc bầu cử địa phương sẽ không được tham gia bầu cử tổng thống vào năm 2018.

Romania: Phản đối cải cách tư pháp

Làn sóng biểu tình phản đối dự luật cải cách tư pháp của Chính phủ Romania lại tiếp diễn khi hơn 10.000 người dân bất chấp giá lạnh đổ xuống đường nhằm thể hiện sự bất bình trước nỗ lực thụt lùi trong cuộc chiến chống tham nhũng của chính phủ nước này. Theo những người biểu tình, những sửa đổi theo dự luật sẽ làm suy yếu nỗ lực chống tham nhũng, không trao quyền cho tổng thống chỉ định các công tố viên cao cấp. Ủy ban châu Âu cảnh báo cải cách tư pháp của Romania có thể phá vỡ những nỗ lực đấu tranh chống nạn tham nhũng tại nước này.

Séc: Chỉ trích chính sách nhập cư của EU

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis đã cảnh báo Liên hiệp châu Âu (EU) rằng, việc EU buộc các nước thành viên chấp thuận hạn ngạch nhập cư sẽ dẫn đến sự nổi lên của chủ nghĩa dân túy và sức ép về nhập cư sẽ khiến người dân châu Âu bức xúc, tạo điều kiện để các đảng phái có tư tưởng cực đoan trỗi dậy. Theo ông, EU cần tiến hành đàm phán về vấn đề người di cư và đưa ra các biện pháp khác nhau như bảo vệ biên giới hay hỗ trợ các nước khác. Ông cảnh báo EU cần lưu ý tới đề xuất của CH Séc, nếu không ảnh hưởng của các phe phái cực đoan có mục tiêu phá hoại EU, như đảng Sự lựa chọn vì nước Ðức (AfD) của Ðức hoặc phong trào Tự do và Dân chủ trực tiếp (SPD) của Séc, sẽ nhanh chóng lớn mạnh. Trước đó, Ủy ban châu Âu đã tuyên bố kiện Hungary, Ba Lan và CH Séc ra Tòa án Công lý châu Âu vì các nước này không tuân thủ nghĩa vụ pháp lý đối với việc phân bổ hạn ngạch người di cư.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/34977302-the-gioi-ngay-qua.html