Philippines yêu cầu Trung Quốc dừng tịch thu cá của ngư dân

Philippines đã yêu cầu Trung Quốc dừng việc tịch thu cá của những ngư dân nước này tại biển Đông tranh chấp và gọi đây là hành động 'không thể chấp nhận được.'

Người phát ngôn Tổng thống Philippines Harry Roque. (Nguồn: philstar)

Theo hãng AFP, ngày 11/6, Philippines đã yêu cầu Trung Quốc dừng việc tịch thu cá của những ngư dân nước này tại biển Đông tranh chấp và gọi đây là hành động "không thể chấp nhận được."

Người phát ngôn của Tổng thống Philippines Harry Roque xác nhận một báo cáo rằng Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc đã tịch thu cá của những ngư dân Philippines ở một bãi cạn vào tháng 5 vừa qua, hành động vi phạm một hiệp định giữa 2 bên cho phép người dân của quốc gia Đông Nam Á này đánh bắt cá tại đây.

Phát biểu với báo giới, quan chức này nêu rõ: "Chúng tôi đã đưa vấn đề này ra với phía Trung Quốc và chúng tôi đang yêu cầu Trung Quốc ngăn lực lượng hải cảnh có những hành vi như vậy. Điều đó không thể chấp nhận được. Đó là lý do tại sao chúng tôi thông báo với Trung Quốc rằng chúng tôi sẽ không cho phép đồng bào của chúng tôi bị tịch thu cá."

Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila vẫn chưa đưa ra hồi đáp đề nghị của quốc gia sở tại./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/philippines-yeu-cau-trung-quoc-dung-tich-thu-ca-cua-ngu-dan/507427.vnp