Philippines yêu cầu ngừng bán vaccine sốt xuất huyết Dengvaxia

Cơ quan Quản lý Dược phẩm Liên bang của Philippines (FDA) vừa ra thông báo yêu cầu hãng dược phẩm Sanofi của Pháp ngừng phân phối cũng như quảng cáo vaccine phòng chống sốt xuất huyết Dengvaxia (ảnh) tại thị trường Philippines.

Thông báo của nhà chức trách Philippines được đưa ra 1 tuần sau khi hãng dược phẩm trên vào ngày 29-11 cảnh báo rằng loại vaccine này có thể gây ra tình trạng bệnh diễn biến xấu đối với một số người. Ngoài ra, FDA còn yêu cầu Sanofi mở chiến dịch phổ biến thông tin và thông báo bất kỳ trường hợp tử vong hay tình trạng bệnh xấu đi có liên quan đến vaccine Dengvaxia, đồng thời thu hồi toàn bộ các lô hàng liên quan đến vaccine này.

Thông báo trên của FDA phát đi chỉ vài giờ sau khi Bộ Tư pháp Philippines ra lệnh điều tra các hợp đồng mua vaccine Dengvaxia trị giá 3,5 tỷ peso (tương đương gần 70 triệu USD). Ngày 1-12, Bộ Y tế Philippines đã quyết định đình chỉ chương trình tiêm vaccine tại các trường công lập, tuy nhiên phía Sanofi khẳng định, Dengvaxia vẫn có tác dụng tốt và an toàn đối với những trường hợp đã từng mắc sốt xuất huyết.

Hoàng Minh ((Theo Reuters))

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/philippines-yeu-cau-ngung-ban-vaccine-sot-xuat-huyet-dengvaxia/750396.antd