Philippines xem xét tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì Covid-19

Sau khi có 3 trường hợp lây nhiễm Covid-19, Philippines đang xem xét về khả năng tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng.

Ngày 7/3, các quan chức của Bộ Y tế Philippines kêu gọi Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, để ngăn chặn Covid-19 lây lan, khi số ca nhiễm mới tăng lên 6 người.

Hiện Bộ Y tế Philippines đưa ra mức cảnh báo "đỏ" và đề nghị Tổng thống nước này nhanh chóng tuyên bố tình trạng khẩn cấp và cho phép mua sắm những vật tư y tế quan trọng, đồng thời thực hiện các biện pháp kiểm dịch trong cộng đồng.

Số ca nhiễm mới ở Philippines tăng lên 6 trường hợp. (Ảnh: Reuters)

Số ca nhiễm mới ở Philippines tăng lên 6 trường hợp. (Ảnh: Reuters)

Philippines vừa xác nhận trường hợp lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng đối với một bệnh nhân 62 tuổi, người chưa từng ra nước ngoài gần đây.

Người vợ 59 tuổi của bệnh nhân trên sau đó cũng bị lây nhiễm. Hiện cả hai người đang được điều trị tại bệnh viện chính phủ.

Theo thông tin từ cơ quan y tế Philippines, có 3 ca nhiễm Covid-19 được xác định trong 2 ngày qua. Trước đó, 3 khách du lịch Trung Quốc cũng có kết quả dương tính với virus corona trong 2 tháng đầu năm 2020.

Trong khi đó, số ca nhiễm Covid-19 tại Thái Lan trong ngày 7/3 tăng thêm 2 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 50 người.

Cho đến nay, Covid-19 đã lan rộng đến hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây nhiễm cho hơn 100.000 người và giết chết hơn 3.400 người.

Video: Doanh nghiệp tìm cách vượt khó thời Covid-19

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/philippines-xem-xet-tuyen-bo-tinh-trang-khan-cap-quoc-gia-vi-covid-19-ar531930.html