Philippines xác lập kỷ lục số môn thi đấu tại SEA Games 2019

Sau hơn một tháng đưa ra đề xuất và lấy ý kiến của Hiệp hội Thể thao các quốc gia trong khu vực, Ủy ban Olympic Philippines (POC) đã chốt số môn thi đấu tại SEA Games 2019 tới đây.

Môn bơi là một trong những thế mạnh của Việt Nam tại SEA Games 2019.

Philippines là chủ nhà của Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 năm 2019 (SEA Games 30) nên quốc gia này có quyền xác định số môn và các nội dung thi đấu dựa trên thỏa thuận với Hiệp hội Thể thao các quốc gia trong khu vực.

Sau hơn một tháng đưa ra đề xuất và đàm phán, Ủy ban Olympic Philippines đã chốt 56 môn thể thao sẽ được đưa vào thi đấu tại SEA Games 30. Có thể khẳng định, Philippines đã xác lập kỷ lục số môn được đưa vào thi đấu nhiều nhất trong một kỳ Đại hội thể thao khu vực từ trước tới nay. Trước đó, Đại hội có nhiều môn thi nhất là SEA Games 26 (diễn ra tại Indonesia vào năm 2011) với 44 môn. Dù xác lập kỷ lục về số môn tranh tài tại một kỳ Đại hội, nhưng với 523 nội dung thi đấu, SEA Games năm 2019 vẫn kém 16 nội dung so với SEA Games năm 2011.

Sau cuộc họp giữa thành viên và các Ủy ban Olympic trong khu vực mới được tổ chức, có 17 môn thi đấu bị ảnh hưởng. Trong số đó, Vovinam - môn võ thế mạnh của Việt Nam - đã không được đưa vào danh sách thi đấu. Đây là kỳ SEA Games thứ ba liên tiếp môn võ này không được chọn, còn các môn như: khúc côn cầu dưới nước, sambo, kurash, cử tạ, lướt sóng, 5 môn thể thao phối hợp hiện đại, thể dục nghệ thuật cũng bị nước chủ nhà cắt giảm nội dung.

Môn Vovinam lần thứ 3 liên tiếp không được đưa vào thi đấu tại SEA Games.

Trong khi đó, một số môn như: Thể thao dưới nước, cầu lông, bowling, đua thuyền, xe đạp, thể dục dụng cụ, quần vợt, boxing lại được Philippines tăng số bộ huy chương. Ở môn thể dục dụng cụ sẽ tăng từ 16 lên 19 nội dung khi thêm vào bài thi tự do, cầu thăng bằng và xà lệch của nữ.

Theo Điều lệ của Đại hội, không môn nào được vượt quá 5% tổng số huy chương vàng, ngoại trừ môn thể thao dưới nước và điền kinh. Trong danh sách cuối cùng, môn thể thao dưới nước có 44 nội dung (chiếm 8,41%) và điền kinh 41 nội dung (chiếm 8,03%).

Mặc dù có 41 nội dung tranh tài tại kỳ SEA Games lần này, nhưng nhiều nội dung thế mạnh của Việt Nam ở môn điền kinh đã bị chủ nhà Philippines cắt bỏ như: Nhảy xa nữ, nhảy cao nữ, đi bộ 20km nam và nữ, 10km nữ, 7 môn phối hợp và marathon nữ. Tuy cắt giảm những nội dung thế mạnh của điền kinh Việt Nam nhưng nước chủ nhà cũng bổ sung thêm 2 nội dung mới là tiếp sức hỗn hợp 4x100m và 4x400m. Với những thay đổi của Ban tổ chức SEA Games 30, dự kiến đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ mất từ 1 đến 3 tấm huy chương vàng, tuy nhiên cơ hội lại mở ra ở nội dung tiếp sức hỗn hợp nam, nữ.

Một trong những môn thể thao đáng chú ý nhất lần đầu xuất hiện ở tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á là thể thao điện tử (Esports). SEA Games 30 sẽ có 6 nội dung của môn thể thao này bao gồm: NBA 2K, Tekken 7, Hearthstone và Dota 2 cho nam, Hearthstone và Dota 2 cho nữ.

Tại SEA Games 30, bên cạnh môn thể thao dưới nước và điền kinh, các môn khác có ít nhất 10 nội dung thi đấu bao gồm: bắn cung (10), bi-a (10), boxing (13), đua thuyền (12), xe đạp (13), khiêu vũ thể thao (14), đấu kiếm (12), thể dục dụng cụ (19), judo (16), karate (13), bắn súng (14), taekwondo (22), cử tạ (10), vật (14), wushu (16), ju-jitsu (11), kurash (10) và bi sắt (10).

Trao đổi với báo chí trong nước, Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines, Abraham Tolentino đã lên tiếng xác nhận danh sách cuối cùng của 523 nội dung thuộc 56 môn thể thao. Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 sẽ được tổ chức tại các thành phố: New Clark City, Subic, Manila và Tagaytay của Philippines từ ngày 30-11 đến 10-12-2019. Trong danh sách các môn thi đấu tại SEA Games tới đây thì môn lướt sóng và trượt ván cũng sẽ lần đầu xuất hiện tại Olympic Tokyo vào năm 2020.

SEA Games 2019 cũng là kỳ Đại hội đầu tiên Philippines đăng cai kể từ sau năm 2005. Ở SEA Games lần thứ 23 năm 2005, Philippines về nhất toàn đoàn.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/philippines-xac-lap-ky-luc-so-mon-thi-dau-tai-sea-games-2019/