Philippines - Việt Nam: Màn đấu trí hấp dẫn

Vào lúc 18h30 chiều nay (2/12), HLV Park Hang Seo sẽ có màn đấu trí cân não với HLV Sven Goran Eriksson khi đội tuyển Việt Nam làm khách trước Philippines ở bán kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân Panaad.

Sử dụng quân bài tẩy?

Vượt qua vòng bảng với vị trí nhất bảng A, đội tuyển Việt Nam đối đầu với đội tuyển Philippines ở bán kết AFF Cup 2018. Điều người hâm mộ mong chờ lúc này không chỉ là một chiến thắng, hơn cả là HLV Park Hang Seo sẽ mang đến lối chơi nào cho đội tuyển.

Trải qua 4 trận đấu của vòng bảng, không khó có thể thấy việc giấu bài của HLV Park Hang Seo khi sử dụng xoay vòng các cầu thủ ở nhiều vị trí khác nhau.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu khó khăn trước đội tuyển Philippines. Ảnh: Ngọc Tú

Tuy nhiên, trước một đối thủ với lối chơi hiện đại, có thể hình và thể lực tốt, đặc biệt với lối chơi phòng ngự - phản công là điểm mạnh, sẽ khiến thầy Park phải toan tính rất nhiều. Nếu như hàng phòng ngự lúc này Văn Lâm là điểm chốt an toàn cuối cùng và bộ ba Duy Mạnh - Đình Trọng - Ngọc Hải ở phía trên gần như chắc chắn được HLV Park Hang Seo sử dụng thì ở hai cánh dường như cũng an bài là Văn Hậu và Trọng Hoàng.

Trong khi đó, tuyến giữa rất cần sự toan tính thận trọng. Có lẽ, trước đối thủ chơi phòng ngự phản công tốt thì Đức Huy hoặc Hùng Dũng sẽ được lựa chọn với nhiệm vụ đánh chặn cũng như thu hồi bóng, cái tên còn lại không ai khác chính là Quang Hải. Cùng với đó, cơn đau đầu sẽ là trên hàng công, lão tướng Anh Đức cho thấy kinh nghiệm thì sức trẻ và kỹ thuật của Công Phượng đã tạo nên bộ đôi tấn công hoàn hảo, điều trông đợi lúc này cái tên cuối cùng trên hàng công được HLV Park Hang Seo sử dụng là ai? Trước một đối thủ có sức mạnh và thể lực tốt, rất có thể quân bài Đức Chinh sẽ được sử dụng để “phá sức” đối thủ - cách mà thầy Park đã sử dụng trước những đối thủ đến từ Tây Á tại giải U23 Châu Á.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Sven Goran Eriksson cũng khá đau đầu khi gặp nhiều khó khăn về mặt lực lượng, khi mà Daisuke Sato, Neil Etheridge, Stephan Palla và John-Patrick Strauss bị các câu lạc bộ chủ quản gọi trở lại sau khi kết thúc vòng bảng. Trong khi đó, Luke Woodland dính chấn thương và phải chia tay sớm.

Nhìn về góc độ chuyên môn, Philippines đang yếu đi cả về lực lượng lẫn lối chơi, khi ở vòng bảng họ thể hiện bộ mặt thiếu thuyết phục khi chỉ đánh bại Timor Leste và Singapore với tỷ số sít sao còn may mắn cầm hòa Thái Lan với tỷ số 1-1. Các chân sút của Philippines cũng chỉ ghi đúng vỏn vẹn 5 bàn thắng. Vì thế, nhiều người tỏ ra bi quan về cơ hội đi tiếp của đội bóng, đây cũng sẽ là cơ hội cho Việt Nam. Tuy nhiên, họ lại có một vị thuyền trưởng tài ba Eriksson - cựu HLV trưởng đội tuyển Anh. Thực tế, trước khi AFF Cup 2018 khởi tranh, Liên đoàn bóng đá nước này đặt kỳ vọng sẽ giành ngôi vô địch.

Lịch sử cân bằng

Nhìn vào lịch sử đối đầu giữa Việt Nam và Philippines tại Tiger Cup/AFF Cup, 2 đội đã gặp nhau 4 lần. Trong đó, Việt Nam sở hữu thành tích 2 thắng, 2 thua. Trận đấu gần nhất của 2 đội là ở vòng bảng AFF Cup 2014, khi đó Việt Nam thắng 3-1 dưới thời HLV người Nhật Bản Toshiya Miura. Tuy nhiên, không vì thế mà ở trận đấu chiều nay Việt Nam sẽ có một trận đấu dễ dàng.

Tại buổi họp báo trước trận đấu, HLV Sven Goran Eriksson đã đưa đội tuyển Việt Nam lên mây xanh với những phát biểu có cánh như đội tuyển Việt Nam có hàng phòng ngự tốt, phản công lợi hại và đưa ra tới 6 cái tên khi được hỏi về cầu thủ ấn tượng nhất.

“Theo đánh giá của tôi, đội tuyển Việt Nam có nhiều người đủ khả năng chơi bóng ở châu Âu. Đương nhiên, không phải cho Barcalona hay Manchester City. Tuy nhiên, họ có thể khoác áo rất nhiều đội bóng khác ở châu Âu" - Eriksson nói.

Bên cạnh đó, cựu thuyền trưởng Tam sư cũng khá tự tin trước trận đấu: “Chúng tôi rất tôn trọng nhưng không hề e ngại trước Việt Nam. Bản thân tôi cũng đã có nhiều kinh nghiệm, dẫn dắt các đội bóng, thi đấu ở nhiều giải trên thế giới. Cuộc đọ sức sắp tới với Việt Nam là trận đấu rất quan trọng và tôi đã dặn dò các cầu thủ của mình rất kỹ lưỡng”.

Một trận đấu không hề dễ với đội tuyển Việt Nam, tuy nhiên đây cũng là cơ hội để HLV Park Hang Seo chứng tỏ bản lĩnh và sự tài ba của mình. Có lẽ, chính thầy Park thừa hiểu ông và các học trò không thể nóng vội, một kết quả hòa là thành công khi phải thi đấu trên sân khách, bởi chúng ta vẫn còn 90 phút lượt về tại sân nhà Mỹ Đình.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/philippines-viet-nam-man-dau-tri-hap-dan-331108.html