Philippines - Việt Nam: Chờ đợi cuộc đấu trí Eriksson - Park Hang Seo

Bất chấp việc đối phương đã mất đi nhiều trụ cột, cuộc đọ sức với Philippines vẫn là thử thách không hề đơn giản với ĐT Việt Nam, nhất là khi đối đầu với 1 HLV từng dẫn dắt nhiều CLB và đội tuyển nổi tiếng như Sven Goran Eriksson.

Nói không quá rằng, Philippines đang như hổ gãy cánh trước trận bán kết AFF Cup 2018. HLV Sven Goran Eriksson đã mất hàng loạt trụ cột như Etheridge, Sato, Strauss, Palla. Đặc thù là một đội bóng có nhiều cầu thủ nhập tịch và đang thi đấu tại châu Âu nên ĐT Philippines không thể nắm quyền tự quyết khi các CLB "đòi" cầu thủ của mình về, bởi AFF Cup không phải là một giải đấu chính thức thuộc hệ thống của FIFA.

Philippines lột xác ở giải đấu năm nay

Tuy nhiên, những ngôi sao còn lại của ĐT Philippines vẫn đủ sức gây khó dễ cho ĐT Việt Nam. Trên hàng công, Patrick Reichelt dù chưa phải quá sắc bén nhưng lại tỏ ra khá ăn ý với đội trưởng Phil Younghusband. Nhưng điểm sáng lớn nhất của họ vẫn sẽ là bộ đôi tiền vệ Schrock và Manuel Ott. 2 cầu thủ này đã có một kì AFF Cup ấn tượng cho đến hết vòng bảng. Một người có sức mạnh, một người có khả năng cầm nhịp lối chơi đã tạo ra tuyến giữa Philippines từng gây vô vàn khó khăn cho Thái Lan.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Thụy Điển Eriksson, lối đá của Philippines mang đậm chất Bắc Âu. Họ luôn sử dụng những đường bóng dài để tạo lợi thế về tranh chấp trước khi tận dụng những tình huống bóng hai để dàn xếp phản công. Lối đá này sẽ đẩy đối thủ vào cuộc chơi sát ván về mặt thể lực.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Park Hang Seo cũng phân tích rất kỹ sự lợi hại của ĐT Philippines. Ông chỉ ra: “ĐT Philippines có nhiều cầu thủ sở hữu thể hình lý tưởng và thường chơi bóng dài. Họ chuyển cánh tấn công và xâm nhập khu vực cấm địa rất tốt, nên tuyển Việt Nam phải chuẩn bị tốt. Ngoài ra, ĐT Philippines luôn chơi rất thận trọng chứ không ưa mạo hiểm”.

HLV Park Hang Seo luôn được đánh giá cao ở khả năng toan tính và "đặt bẫy" đối phương trước trận đấu. Nhưng Philippines sẽ là một đội bóng khó nhằn hơn. Tuy nhiên, trong tay thầy Park đang có những quân bài mạnh nhất. Dưới thời HLV Park Hang Seo, từ lứa U23 tới Olympic và giờ là đội tuyển Việt Nam không có nhiều sự thay đổi về nhân sự, nhưng lối chơi lại đang khiến các nhà chuyên môn cũng phải bất ngờ. Nhiều người chưa nhận ra đâu là lối chơi tủ của Việt Nam, và đó chính là điều rất thú vị, bởi trong tay thầy Park đang còn rất nhiều chiêu.

Cuộc đấu trí giữa 2 HLV lão làng rất đáng được chú ý

Trên hàng tấn công, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đều có những trung phong chất lượng giỏi tì đè và không chiến đó là Anh Đức, là Tiến Linh hoặc Đức Chinh. Còn 2 bên cánh thì toàn những cầu thủ lắt léo có kỹ thuật tốt và khả năng chớp thời cơ như Công Phượng, Văn Đức hay Hồng Duy, Quang Hải.

ĐT Philippines được đánh giá cao ở chỗ đá rát, áp sát quyết liệt, nhưng hàng công của họ không sắc sảo. Bằng chứng là cho tới trước trận bán kết, họ mới chỉ ghi được 5 bàn, trong đó có tới 3 bàn vào lưới của đội bóng rất yếu là Đông Timor. Do đó nếu chúng ta thi đấu phòng ngự chắc chắn như ở vòng bảng, đối phương sẽ rất khó có cơ hội chọc thủng lưới khung thành thủ môn Văn Lâm.

Cặp bán kết giữa tuyển Việt Nam và tuyển Philippines sẽ là màn so tài hấp dẫn giữa HLV Park Hang Seo và Sven Goran Eriksson. Đây là 2 HLV đã từng tham dự World Cup 2002 và sau 16 năm, hai chiến lược gia này lại cùng xuất hiện tại AFF Cup 2018. Hai lối chơi hoàn toàn khác nhau của hai vị HLV lão làng, đang hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc đối đầu rất hấp dẫn giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines.

Trận đấu sẽ được diễn ra vào 18h30 ngày hôm nay (2/12).

Tuyết Nghi

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/philippines-viet-nam-cho-doi-cuoc-dau-tri-eriksson-park-hang-seo-16337