Philippines và Indonesia thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại

Philippines và Indonesia nhất trí rằng về lâu dài, các cuộc đối thoại này là nền tảng để thúc đẩy năng lực sản xuất của các nhà máy hai nước thông qua đầu tư vốn và công nghệ.

Quốc kỳ của Indonesia và Philippines. (Nguồn: competitionpolicyinternational)

Quốc kỳ của Indonesia và Philippines. (Nguồn: competitionpolicyinternational)

Philippines và Indonesia vừa thảo luận về đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại trong lĩnh vực chế biến đồng và dệt may nhằm tận dụng lợi thế bổ sung cho nhau và thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại song phương trong thời gian tới.

Tại cuộc họp lần thứ tám Nhóm công tác chung (JWG) về thương mại, đầu tư, thủ công mỹ nghệ và vận tải được tổ chức mới đây theo hình thức trực tuyến, Thứ trưởng Thương mại và Công nghiệp Philippines, ông Ceferino S. Rodolfo và Tổng vụ trưởng Đàm phán Thương mại Quốc tế thuộc Bộ Thương mại Indonesia, ông Iman Pambagyo, đã nhất trí hoàn tất một số biên bản ghi nhớ về xúc tiến đầu tư và kinh tế sáng tạo trong năm nay.

Hai bên nhất trí tổ chức các cuộc đối thoại về hợp tác trong lĩnh vực chế biến đồng và dệt may trong năm nay nhằm trao đổi thông tin về các thực tiễn tốt nhất và các quy định hiện hành, cũng như thảo luận về các hoạt động hợp tác với sự tham gia của cả khu vực công và tư.

Hai bên cũng nhất trí rằng về lâu dài, các cuộc đối thoại này là nền tảng để thúc đẩy năng lực sản xuất của các nhà máy hai nước thông qua đầu tư vốn và công nghệ. Phía Indonesia đề xuất hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thủy sản và thương mại.

Thứ trưởng Rodolfo nhấn mạnh rằng Philippines cam kết xem xét các đề xuất nói trên do cả hai nước đều là các quốc gia quần đảo, có đường biên giới chung cũng như cùng tham gia các dự án hội nhập tiểu khu vực. Hai nước cũng cam kết giải quyết các vấn đề còn tồn đọng nhằm cải thiện môi trường kinh doanh.

JWG là cơ chế tập trung nhằm thảo luận về thương mại, đầu tư, hợp tác kinh tế và các vấn đề khác ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh, cũng như sự can dự thường xuyên của cả hai nước trong khuôn khổ ASEAN.

Theo Thứ trưởng Rodolfo, JWG lần thứ 8 là cuộc họp song phương đầu tiên do Philippines đăng cai kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Cuộc họp này có ý nghĩa chiến lược do hai nước có nhiều điểm chung.

Ông Rodolfo nhấn mạnh: “Với các thách thức ở phía trước, hợp tác giữa Philippines và Indonesia với tư cách là hai trong số các nền kinh tế lớn nhất trong ASEAN là cách tốt nhất nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chưa từng thấy này.”

Theo thống kê chính thức, năm 2019, Indonesia đứng thứ 8 trong tổng số 225 đối tác thương mại của Philippines với tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 7,5 tỷ USD.

Indonesia là thị trường xuất khẩu đứng thứ 13 (trong tổng số 220), thị trường nhập khẩu lớn thứ 6 (trong tổng số 191) và là nhà đầu tư nước ngoài đứng thứ 27./.

Hữu Chiến (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/philippines-va-indonesia-thuc-day-hop-tac-kinh-te-thuong-mai/659586.vnp