Philippines tuyên bố không tái gia nhập Tòa hình sự quốc tế

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã tuyên bố Philippines không có ý định gia nhập lại Tòa án Hình sự Quốc tế, một động thái được cho là ủng hộ lập trường của người tiền nhiệm Rodrigo Duterte.

Theo Reuters, trong ngày 1/8, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã tuyên bố Philippines sẽ không tái gia nhập lại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), quyết định được này được đưa ra sau khi tân Tổng thống có cuộc thảo luận với Bộ trưởng Tư pháp và các cố vấn pháp lý của mình.

"Đây là một quyết định đã được cân nhắc kỹ càng, Philippines sẽ không trở thành thành viên của ICC một lần nữa", ông Marcos Jr. cho biết.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. từ chối tái gia nhập ICC. Ảnh: Reuters

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. từ chối tái gia nhập ICC. Ảnh: Reuters

Trước đó, Tổng thống Marcus Jr. cũng không hài lòng với việc Công tố viên ICC - Karim Khan tìm cách tiếp tục điều tra về cuộc chiến chống ma túy dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Rodrigo Duterte. Vào tháng 11/2021, ICC đã dừng cuộc điều tra theo yêu cầu của Philippines, nhưng Công tố viên Karim Khan cho biết chính quyền Manila không thể hiện rằng họ đang tiến hành cuộc điều tra.

"Chúng tôi đang điều tra về tất cả trường hợp tử vong từ các hoạt động thực thi hợp pháp phòng chống ma túy. Còn cần một cuộc điều tra nào nữa?", người phát ngôn Tổng thống Philippines nói hồi tháng 6.

Vào năm 2019, cựu Tổng thống Rodrigo Duterte đã rút khỏi hiệp ước thành lập ICC vì ông cho rằng các cuộc điều tra của tổ chức này khiến ông trở thành "kẻ vi phạm nhân quyền tàn nhẫn". Trước đó 1 năm, ICC đã tiến hành một cuộc điều tra sơ bộ về chiến dịch chống ma túy gây tranh cãi của ông Duterte.

Theo các số liệu chính thức, hơn 6.000 người đã thiệt mạng trong hơn 200.000 hoạt động chống ma túy được tiến hành kể từ tháng 7/2016. Tuy vậy, các tổ chức nhân quyền ước tính số người chết có thể cao hơn nhiều lần.

Việt Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tong-thong-philippines-khang-dinh-khong-tai-gia-nhap-toa-an-hinh-su-quoc-te-2045481.html