Philippines truy quét tội phạm cờ bạc, trục xuất 40.000 người Trung Quốc

Philippines sẽ dừng hoạt động của 175 công ty cờ bạc nước ngoài, trục xuất 40.000 lao động Trung Quốc trong ngành này.

Ngày 26/9, phát ngôn viên Bộ Tư pháp Philippines Jose Dominic Clavano cho biết: “Đợt truy quét được triển khai sau khi có thông tin về hành vi bắt cóc, sát hại cùng nhiều hành vi tội phạm khác do chính người Trung Quốc thực hiện nhắm vào đồng hương”.

Ông Clavano cho hay các công ty cờ bạc nước ngoài bị yêu cầu đóng cửa thuộc diện đã hết hạn giấy phép hoặc bị thu hồi hay vi phạm quy định như không thanh toán thuế phí với Chính phủ Philippines. Công tác trục xuất lao động Trung Quốc sẽ diễn ra vào tháng tới.

Trong một thông báo, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila cho biết Bắc Kinh ủng hộ việc trục xuất và trấn áp tội phạm liên quan đến cờ bạc của Philippines, khẳng định Trung Quốc kiên quyết phản đối và sẽ áp dụng biện pháp mạnh để giải quyết vấn nạn cờ bạc.

Philippines mạnh tay trấn áp tội phạm trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến.

Philippines mạnh tay trấn áp tội phạm trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến.

Ngành cờ bạc trực tuyến nổi lên tại Philippines vào năm 2016 và phát triển theo cấp số nhân. Các công ty cờ bạc lợi dụng luật chơi game của Philippines để nhắm tới khách hàng tại Trung Quốc nơi hành vi cờ bạc bị cấm.

Vào giai đoạn cao điểm, các công ty cờ bạc nước ngoài tại Philippines tuyển dụng tới hơn 300.000 lao động Trung Quốc, nhưng do ảnh hưởng của đại dịch và thuế cao nên nhiều công ty phải chuyển sang hoạt động ở nơi khác.

Công ty tư vấn bất động sản Leechiu Property Consultants ước tính nếu ngành cờ bạc trực tuyến biến mất khỏi Philippines sẽ khiến diện tích văn phòng cho thuê bị bỏ trống lên tới 1,05 triệu m2 và các chủ cho thuê văn phòng mất khoản tiền cho thuê hàng năm là 8,9 tỷ Peso (151 triệu USD).

Theo dữ liệu của công ty Leechiu, lĩnh vực cờ bạc trực tuyến tại Philippines sử dụng 201.000 lao động Trung Quốc, 111.000 lao động Philippines, đem lại số tiền 190 tỷ Peso (3,2 tỷ USD) cho nền kinh tế Philippines mỗi năm.

Hoàng Anh (Theo Reuters)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/philippines-truy-quet-toi-pham-co-bac-truc-xuat-40000-nguoi-trung-quoc-d567368.html