Philippines, Trung Quốc gặp cấp cao đầu tiên từ khi có Covid-19, bàn về vấn đề Biển Đông

Ngày 11/9, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã hội đàm với Ủy viên Quốc vụ đồng thời là Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa (Wei Fenghe) đang ở thăm và hai bên thảo luận về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực.

Trước đó cùng ngày, ông Ngụy đã hội đàm với người đồng cấp chủ nhà Delfin Lorenzana. (Nguồn: San Francisco Chronicle)

Trước đó cùng ngày, ông Ngụy đã hội đàm với người đồng cấp chủ nhà Delfin Lorenzana. (Nguồn: San Francisco Chronicle)

Tổng thống Duterte cho biết phái đoàn Trung Quốc là phái đoàn cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm Philippines kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, điều này cho thấy Trung Quốc đánh giá cao tầm quan trọng các mối quan hệ giữa hai nước.

Bên cạnh đó, Tổng thống Philippines khẳng định duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông là lợi ích chung của tất cả các quốc gia trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh rằng Manila hy vọng tất cả các bên sẽ giải quyết mâu thuẫn và tranh chấp thông qua kênh hữu nghị trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, qua đó mang lại hòa bình và ổn định lâu dài ở Biển Đông.

Về phần mình, ông Ngụy Phượng Hòa nêu rõ Trung Quốc và Philippines có một lịch sử hữu nghị lâu đời. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo hai nước, quan hệ Trung Quốc - Philippines đã chứng kiến những tiến triển mới. Ông Ngụy Phượng Hòa khẳng định quân đội Trung Quốc sẵn sàng hợp tác thực chất sâu rộng với quân đội Philippines.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh rằng việc duy trì sự ổn định ở Biển Đông là trách nhiệm chung của Trung Quốc và Philippines, và hai nước cần phải tôn trọng nguyên tắc rằng các vấn đề khu vực phải được giải quyết thông bởi các quốc gia trong khu vực, thông qua tham vấn, tăng cường trao đổi và hợp tác, giải quyết thỏa đáng bất đồng cũng như cùng duy trì hòa bình và sự yên tĩnh ở Biển Đông.

Trước đó cùng ngày, ông Ngụy đã hội đàm với người đồng cấp chủ nhà Delfin Lorenzana, trong đó hai bên trao đổi quan điểm về những vấn đề như tình hình quốc tế và khu vực, các mối quan hệ giữa 2 nước và 2 quân đội cũng như vấn đề Biển Đông.

(TTXVN, SCMP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/philippines-trung-quoc-gap-cap-cao-dau-tien-tu-khi-co-covid-19-ban-ve-van-de-bien-dong-123603.html