Philippines tiếp tục mở thầu nhập 500.000 tấn gạo 25% tấm

Sau khi mở thầu nhập khẩu 250.000 tấn gạo cách đây không lâu, Cơ quan Lương thực quốc gia Philippines (NFA) tiếp tục phát hành thư mời thầu nhập khẩu thêm 500.000 tấn gạo 25% tấm theo hình thức Chính phủ-Tư nhân (G2P) và sẽ mở thầu vào ngày 20-11 tới.

Philippines tiếp tục nhập khẩu 500.000 tấn gạo 25% theo hình thức G2P. Trong ảnh là nông dân Tiền Giang thu hoạch lúa. Ảnh: Trung Chánh

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), vừa ký công văn số 421/CV/HHLTVN thông báo về việc đấu thầu nhập khẩu 500.000 tấn gạo theo hình thức G2P của Philippines.

Theo đó, phía Philippines không hạn chế về nguồn gốc gạo cung cấp cũng như loại hình doanh nghiệp được tham gia vào phiên đấu thầu, tức cả doanh nghiệp tư nhân và Nhà nước đều được chấp nhận tham dự.

Philippines chấp nhận hồ sơ dự thầu từ ngày 30-10 đến 9 giờ 30 phút ngày 20-11-2018 và sẽ mở thầu công bố kết quả vào lúc 10 giờ cùng ngày. Tuy nhiên, trước khi mở thầu, NFA sẽ tổ chức hội nghị tiền đấu thầu vào lúc 10 giờ ngày mai, 7-11-2018.

Với số lượng nhập khẩu 500.000 tấn gạo 25% tấm, Philippines chia ra làm 9 gói thầu và 14 điểm cảng dỡ hàng.

Mức giá tham chiếu được Philippines đưa ra lần này là 447,88 đô la Mỹ/tấn, cao hơn mức giá tham chiếu của lần nhập khẩu 250.000 tấn được mở thầu hồi tháng 10-2018 là 431,2 đô la/tấn. Giá tham chiếu này là giá CIF giao tại kho chỉ định của Philippines, nằm trong bán kính 30 km từ cảng dỡ hàng, bao gồm cả chi phí chất hàng vào kho. Hình thức thanh toán của gói thầu này là trả chậm 30 ngày, kể từ ngày người mua (Philippines) nhận được bộ chứng từ gốc hợp lệ.

Thương nhân được phép dự thầu tất cả 9 gói thầu hoặc ít nhất là 1 gói. Tuy nhiên, điều kiện tham dự đấu thầu được Philippines đưa ra là trong 5 năm trở lại đây, tính đến ngày nộp thầu của gói thầu này, thương nhân phải hoàn tất ít nhất một hợp đồng xuất khẩu gạo với quy mô tài chính tương đương gói thầu sẽ tham dự.

Trước đó, trong phiên mở thầu nhập khẩu 250.000 tấn gạo 25% vào ngày 18-10-2018 theo hình thức G2P, Philippines chỉ nhập khẩu được 47.000 tấn, trong đó, từ Việt Nam là 29.000 tấn và Thái Lan là 18.000 tấn. Sở dĩ, Philippines không đạt kế hoạch nhập khẩu do giá bỏ thầu của các nhà cung cấp vượt quá dự kiến ngân sách của quốc gia này.

Như vậy, còn lại 203.000 tấn trong tổng số 250.000 tấn Philippines vẫn chưa tìm được nguồn cung và quốc gia này thông báo sẽ tiếp tục nhập khẩu số lượng gạo còn thiếu (203.000 tấn) trong thời gian tới theo hình thức liên Chính phủ (G2G).

Vào tháng 5-2018, NFA đã mở thầu nhập khẩu 250.000 tấn gạo theo hình thức G2P, các thương nhân Việt Nam đã không bán được tấn gạo nào cho Philippines, trong khi Thái Lan gần như chiếm trọn hợp đồng này.

Cũng trong tháng 5-2018, Việt Nam đã giành được hợp đồng xuất khẩu 130.000 tấn gạo cho Philippines trong gói thầu nhập khẩu 250.000 tấn gạo tại một cuộc mở thầu theo hình thức G2G.

Trung Chánh

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/281210/philippines-tiep-tuc-mo-thau-nhap-500000-tan-gao-25-tam.html