Philippines tiếp nhận lượng kiều hối cao kỷ lục trong năm 2018

Lượng kiều hối do người lao động Philippines gửi về nước đạt 32,2 tỷ USD trong năm 2018.

Ngân hàng trung ương Philippines (BSP) ngày 15/2 cho biết, số kiều hối người dân Philippines ở nước ngoài gửi về nước trong tháng 12/2018 đạt 3,2 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Kiều hối là lực đẩy chính thúc đẩy tiêu dùng trong nước của Philippines. (Nguồn: Philstar)

Các quốc gia đóng góp nhiều nhất vào sự gia tăng nguồn kiều hối của Philippines trong tháng 12/2018 là Mỹ và Canada.

Thống đốc BSP, Nestor Espenilla cho hay, lượng kiều hối do người lao động Philippines gửi về nước đạt 32,2 tỷ USD trong năm 2018, mức cao nhất hàng năm cho đến nay.

Ông Espenilla cho biết thêm kiều hối là lực đẩy chính thúc đẩy tiêu dùng trong nước, chiếm 9,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và 8,1% Tổng thu nhập quốc dân (GNI) của Philippines trong năm 2018.

(theo THX)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/philippines-tiep-nhan-luong-kieu-hoi-cao-ky-luc-trong-nam-2018-87568.html