Philippines thông báo 10 ngày quốc tang cựu Tổng thống Aquino III

Philippines sẽ treo cờ rủ từ lúc Mặt Trời mọc đến lúc Mặt Trời lặn trên tất cả các tòa nhà và cơ sở của chính phủ trên khắp trong nước và nước ngoài trong thời gian 10 ngày.

Ông Benigno Aquino, khi đang trên cương vị Tổng thống Philippines, tới dự một hội nghị ở Vientiane, Lào ngày 4/11/2012. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Benigno Aquino, khi đang trên cương vị Tổng thống Philippines, tới dự một hội nghị ở Vientiane, Lào ngày 4/11/2012. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố quốc gia Đông Nam Á này từ ngày 24/6-3/7 là thời gian quốc tang sau khi cựu Tổng thống Benigno "Noynoy" Aquino III qua đời.

Hãng thông tấn Philipinnes (PNA) đưa tin trong thời gian quốc tang, quốc gia sẽ treo cờ rủ từ lúc Mặt Trời mọc đến lúc Mặt Trời lặn trên tất cả các tòa nhà và cơ sở của chính phủ trên khắp Philippines và nước ngoài trong thời gian 10 ngày.

PNA cho biết Tổng thống Duterte cũng khuyến khích công chúng bày tỏ lòng kính trọng đối với cựu tổng thống vì những đóng góp của ông cho đất nước.

Gia đình cựu Tổng thống Aquino cho biết hài cốt của cựu tổng thống đã được hỏa táng tại Công viên Di sản ở Taguig.

Tang lễ sẽ được tổ chức tại Đại học Ateneo de Manila vào ngày 25/6 trong khi lễ an táng sẽ được tổ chức vào ngày 26/6 tại Công viên Tưởng niệm Manila, bên cạnh cha mẹ của ông - cựu tổng thống Cory Aquino và cựu thượng nghị sỹ Benigno "Ninoy" Aquino Jr.

Cựu Tổng thống Aquino qua đời lúc 6 giờ 30 ngày 24/6, thọ 61 tuổi do bệnh thận thứ phát biến chứng thành bệnh tiểu đường.

Ông là tổng thống thứ 15 của Phillippines từ năm 2010-2016. Trước khi nhậm chức tổng thống, ông từng là thượng nghị sỹ từ năm 2007-2010 và là đại biểu Quốc hội của Quận 2 Tarlac từ năm 1998-2007./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/philippines-thong-bao-10-ngay-quoc-tang-cuu-tong-thong-aquino-iii/722402.vnp