Philippines thiệt hại nặng do bão Nalgae

Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng phòng vệ dân sự Philippines, bão nhiệt đới Nalgae đổ bộ Philippines đã làm ít nhất 132 người chết. Trong khi đó, Cơ quan quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines cho biết, 110 người chết, hơn 100 người bị thương và 33 người mất tích do lũ lụt và lở đất.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích do lũ lụt và lở đất.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích do lũ lụt và lở đất.

Phần lớn số nạn nhân của bão Nalgae là ở vùng tự trị Bangsamoro thuộc miền nam Philippines, do mưa lớn gây lở đất tại những vùng đất trống, đồi trọc. Cũng theo cơ quan này, bão ảnh hưởng cuộc sống của hơn 2,4 triệu người, làm hư hại 364 con đường và 82 cây cầu, gây mất điện tại nhiều địa phương.

Số liệu của Chính phủ Philippines cho thấy, bão Nalgae gây thiệt hại 22 triệu USD về giá trị nông sản và 13 triệu USD về cơ sở hạ tầng. Đây là cơn bão số 16 và là cơn bão gây thiệt hại nhiều thứ hai cho Philippines tính từ đầu năm đến nay, sau khi cơn bão Megi cướp đi sinh mạng của hơn 220 người hồi tháng 4 năm nay.

Ngày 1/11, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos (Ph.Mác-cốt) đã tiến hành cuộc thị sát trên không ở vùng tự trị Bangsamoro. Trao đổi với báo giới, Tổng thống Marcos cho biết, trong khi thị sát trên không, ông nhận thấy lở đất xảy ra ở khu vực có nhiều đồi núi trọc và đây chính là vấn đề. Tổng thống Marcos cũng thị sát một trung tâm sơ tán tại tỉnh Maguindanao. Nhà lãnh đạo Philippines đã chỉ thị các quan chức khẩn trương phân phát hàng cứu trợ và kêu gọi các chính quyền địa phương chuẩn bị sẵn sàng ứng phó bốn cơn bão nhiệt đới được dự báo đổ bộ Philippines từ nay đến cuối năm.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/philippines-thiet-hai-nang-do-bao-nalgae-post722804.html