Philippines tan hoang sau khi bão Goni đổ bộ

Theo thông tin mới nhất được báo Phil star đăng tải, có ít nhất 4 người đã thiệt mạng, nhiều nhà cửa, hoa màu bị tàn phá khi cơn bão Goni đổ bộ vào miền trung Philippines sáng nay.

Bão Goni gây mưa lớn thúc đẩy những dòng chảy Lahar - dòng chảy nhanh là hỗn hợp của đất đá vụn và nước, bắt nguồn từ sườn của núi lửa, tràn xuống các khu dân cư tại tỉnh Albay, trên đảo Luzon. Bão Goni là cơn bão thứ 18 tấn công Philippines trong năm nay, đổ bộ vào tỉnh Albay sáng 1/10, gây thiệt hại tại nhiều nơi. (Ảnh: Phil star)

Thống đốc vùng Bicol Al Francis Bichara hôm nay cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng tại tỉnh Albay do siêu bão Goni. Theo hãng tin Reuters, bão Goni là một trong những cơn bão mạnh nhất càn quét qua Philippines kể từ sau khi bão Haiyan giết hơn 6.300 người hồi tháng 11/2013. Trong ảnh: Một khu dân cư ở tỉnh Albay tan hoang sau khi dòng chảy Lahar tràn qua. (Ảnh: Phil star)

Nhiều nhà cửa, công trình, hoa màu bị tàn phá, cây cối gãy đổ khi bão Goni đổ bộ Philippines sáng nay. (Ảnh: Phil star)

Biển động với những đợt sóng lớn trên bờ biển ở Quezon, Philippines khi bão Goni đổ bộ. Giới chức Philippines cho biết khoảng 19-31 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi bão Goni, bao gồm những người ở khu vực bão quét qua và quanh thủ đô Manila. (Ảnh: Phil star)

Bão Goni quần thảo làm tốc mái nhà, gây hư hỏng nhiều công trình tại sân bay Naga, thành phố Naga, Philippines. (Ảnh: Phil star)

Mái nhà một công trình tại sân bay Naga bị gió thổi bay do bão. (Ảnh: Phil star)

Người dân được hỗ trợ đi sơ tán tại Metro Manila, Philippines. Theo Reuters, hơn một triệu người Philippines đã phải sơ tán tránh bão, trong khi quân đội được đặt trong tình trạng trực chiến. (Ảnh: Phil star)

Người dân đi sơ tán tránh bão bên trong một trung tâm sơ tán ở Bagong Silangan, thành phố Quezon. (Ảnh: Phil Star)

Người dân nghỉ ngơi bên trong các lều được bố trí trong một trung tâm sơ tán ở Metro Manila. (Ảnh: Phil Star)

Phương Đặng

(Theo Phil star)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/quoc-te/philippines-tan-hoang-sau-khi-bao-goni-do-bo/201262.htm