Philippines tạm thời cấm nhập cảnh người đến từ Mỹ vì Covid-19

Hành khách nước ngoài đến từ Mỹ hoặc đã đến Mỹ trong vòng 14 ngày trước khi đến Philippines sẽ bị cấm nhập cảnh vào nước này từ ngày 3/1 đến ngày 15/1.

Bắt đầu từ ngày 3/1, Philippines đã thêm Mỹ, nơi đã có báo cáo về các trường hợp nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2 vào danh sách cấm nhập cảnh tạm thời.

Lệnh cấm đối với du khách Mỹ được đưa ra vài ngày sau khi Philippines áp đặt các hạn chế tương tự đối với 20 quốc gia và vùng lãnh thổ khác, nơi xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 dễ lây lan.

Ông Harry Roque, phát ngôn Tổng thống cho biết, hành khách nước ngoài đến từ Mỹ hoặc đã đến Mỹ trong vòng 14 ngày trước khi đến Philippines sẽ bị cấm nhập cảnh vào nước này từ ngày 3/1 đến ngày 15/1.

Sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở thủ đô Manila. (Ảnh: Reuters)

Sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở thủ đô Manila. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Tổng thống Philippines đã ra lệnh hạn chế đi lại đối với du khách nước ngoài đến từ Đan Mạch, Ireland, Nhật Bản, Australia, Israel, Hà Lan, Hồng Kông, Thụy Sĩ, Pháp, Đức, Iceland, Italia, Lebanon, Singapore, Thụy Điển, Hàn Quốc, Nam Phi, Canada và Tây Ban Nha cho đến ngày 15 tháng 1. Ban đầu, lệnh cấm nhập cảnh chỉ áp dụng cho du khách đến từ Vương Quốc Anh từ 24-31/12.

Đối với những người từ các quốc gia kể trên đến Philippines trước ngày 3/1 và các công dân Philippines trở về từ Mỹ, được miễn lệnh cấm nhập cảnh này, tuy nhiên sẽ phải cách ly bắt buộc 14 ngày ngay cả khi kết quả xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR là âm tính. Những hành khách đã quá cảnh ở các quốc gia nói trên nhưng không nhập cảnh và đã ở lại sân bay suốt thời gian thông quan sẽ không bị áp đặt lệnh hạn chế và có thể cách ly tại nhà sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính.

Philippines là một trong nhiều quốc gia đã sớm đưa ra các biện pháp hạn chế nhập cảnh để ngăn chặn biến thể của virus SARS-CoV-2./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/philippines-tam-thoi-cam-nhap-canh-nguoi-den-tu-my-vi-covid-19-828441.vov