Philippines tái phong tỏa Manila và 4 tỉnh lân cận vì Covid-19

Hàng chục triệu người ở Philippines vừa buộc phải trở lại diện phong tỏa, sau khi các bác sĩ cảnh báo làn sóng Covid-19 mới có thể khiến hệ thống y tế nước này sụp đổ.

BBC đưa tin, các nhà chức trách Philippines yêu cầu người dân ở Manila cùng 4 tỉnh lân cận trên đảo Luzon ở nhà trong 2 tuần kể từ ngày 4/8.

Người dân Manila giờ đây chỉ được ra ngoài mua đồ dùng thiết yếu. Ảnh: EPA

Người dân Manila giờ đây chỉ được ra ngoài mua đồ dùng thiết yếu. Ảnh: EPA

Philippines vừa mới thoát khỏi một trong những đợt phong tỏa nghiêm ngặt nhất hồi tháng 6. Tuy nhiên, các bệnh viện giờ lại đang chật vật đương đầu với số ca nhiễm mới tăng gấp 5 lần, với tổng số bệnh nhân Covid-19 vượt quá con số 112.000.

Phong tỏa có nghĩa là quay trở lại với các yêu cầu ở nhà, trừ trường hợp phải ra ngoài mua đồ dùng thiết yếu. Giao thông công cộng cùng các chuyến bay nội địa tạm dừng, trong khi các nhà hàng chỉ được phép bán đồ mang đi.

Trước đó, có đến 80 tổ chức y khoa cùng kêu gọi Tổng thống Rodrigo Duterte hãy thắt chặt các giới hạn. Ngày 3/8, Philippines thông báo ghi nhận 5.032 ca nhiễm mới, cao kỷ lục. Ở nhiều nơi, bệnh viện phải từ chối nhận thêm bệnh nhân vì đã quá tải.

Theo BBC, quy định tái phong tỏa được Philippines thực thi trong vòng 24 giờ sau khi ban hành đã khiến nhiều người không kịp về quê, do không còn phương tiện công cộng hoạt động. Ở Manila, nhiều người dân đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ.

Thống kê của Đại học Johns Hopkins cho thấy, đến nay đã có hơn 2.100 ca nhiễm Covid-19 ở Philippines tử vong.

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/hang-chuc-trieu-nguoi-philippines-chiu-tai-phong-toa-vi-covid-19-bac-si-canh-bao-he-thong-y-te-sup-do-663605.html