Philippines suýt gây địa chấn Hàn Quốc nhờ 'bài tủ' của thầy Park

Đoàn quân HLV Eriksson đã có 90 phút thi đấu quả cảm trước tuyển Hàn Quốc được đánh giá mạnh hơn rất nhiều, và chỉ để thua sau khoảnh khắc lóe sáng của Hwang Ui-Jo.

So với trận gặp tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup, chiến lược gia Sven Goran-Eriksson đã có sự bổ sung đáng kể về mặt nhân sự, với những cái tên chất lượng góp mặt như trung vệ Luke Woodland, Daisuke Sato, Strauss hay chân sút Javier Patino.

Báo châu Á khen Philippines suýt gây địa chấn trước Hàn Quốc

Fox Sports nhìn nhận, ngài Eriksson đã học hỏi đồng nghiệp Park Hang Seo khi sử dụng sơ đồ 3 trung vệ giăng ngang, cùng hai cầu thủ chạy cánh lùi sâu (wing-back). Chiến thuật mới đã gây ra rất nhiều khó khăn cho tuyển Hàn Quốc ngày ra quân.

"Màn trình diễn ấn tượng của Philippines lý giải vì sao nhiều người bi quan khi trung vệ Luke Woodland chấn thương ngay trận đầu AFF Cup 2018. Alvaro Silva cũng tăng thêm chất thép cho hàng thủ sau khi được bổ sung.

Cùng với Stephan Palla, bộ ba dưới hậu tuyến này đã khiến Hàn Quốc bế tắc trong hơn một tiếng đầu tiên. Dù đoàn quân HLV Bento kiểm soát bóng đến 74% trong hiệp một nhưng Philippines luôn biết cách đẩy đối thủ ra xa khung thành thủ môn Falkesgaard.

Kết quả, sau 45 phút, Hàn Quốc chỉ tung ra được năm cú dứt điểm, với hai lần trúng đích. Dù để thủng lưới ở phút 66 nhưng với những gì đoàn quân Azkals thể hiện, họ có thể rời sân đấu Al Maktoum với cái đầu ngẩng cao."

Fox Sports cũng đặc biệt khen ngợi hai cá nhân bên phía đại diện Đông Nam Á là đội trưởng Stephan Schrock và tiền đạo Javier Patino.

"Ở tuổi 32, Schrock chính là chú sói đầu đàn với tấm băng thủ quân trên tay. Cựu cầu thủ Hoffenheim được xếp đá khá thấp ở cánh phải nhưng cũng kịp chứng tỏ đẳng cấp Ngoại hạng, chẳng kém tiền vệ Ki Sung-yueng bên kia chiến tuyến.

Schrock đá khá tốt trước dàn sao xứ kim chi

Là mẫu cầu thủ thiên về tấn công nhưng khi đảm trách nhiệm vụ phòng ngự, Schrock vẫn thi đấu tỉnh táo, hiệu quả, nhiều lần giải nguy cho đội nhà trước sức ép khủng khiếp mà Hàn Quốc tạo ra."

Về phần Javier Patino, sau khi lỡ hẹn AFF Cup 2018 vì chấn thương, anh lập tức chiếm suất đá chính trên hàng công ngày trở lại, đẩy cựu bing Phil Younghusband lên băng ghế dự bị.

"Chân sút mang hai dòng máu Tây Ban Nha và Philippines đã gây ra không ít khó khăn cho các hậu vệ Hàn Quốc. Dù nhận rất ít sự hỗ trợ từ đồng đội nhưng Patino vẫn kịp ghi dấu ấn với những pha xử lý chất lượng.

Điển hình là tình huống cuối hiệp 1, từ đường chuyền phản công của Sato, tiền đạo đang khoác áo CLB Buriam (Thái Lan) đã thực hiện cú volley đẳng cấp đầu vòng cấm khiến thủ môn Kim Seung-Gyu vất vả cứu thua."

* Đăng Khôi

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/philippines-suyt-gay-dia-chan-han-quoc-nho-bai-tu-cua-thay-park-501347.html