Philippines sơ tán hàng trăm nghìn dân tránh bão đổ bộ

Reuters cho biết, Philippines đã cho sơ tán hơn 200.000 người dân khỏi các vùng ven biển và đồi núi do lo ngại lũ quét và sạt lở đất sẽ xảy ra khi bão Vongfong đổ bộ vào nước này.

Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines cho biết Vongfong, cơn bão đầu tiên đổ bộ vào quốc gia này trong năm nay có sức gió lên tới 155 km/h và gió gật lên tới 190 km/h, đã vào miền đông nước này trong ngày 14/5.

Nhiều quan chức thuộc cơ quan đối phó thiên tai Philippines nói đã yêu cầu ngành giáo dục nước này cung cấp thêm một số trường học làm nơi cư trú tạm thời cho người dân tránh bão. “Nếu trước đây chúng tôi chỉ cần khoảng 10 ngôi trường để người dân có chỗ tránh bão, thì nay cần tới 20 ngôi trường để làm nơi trú ẩn”, Global News trích lời Tỉnh trưởng Bắc Samar Edwin Ongchuan nói.

Các cơ quan chức năng Philippines cũng trong ngày 14/5 đã đưa ra cảnh báo cho người dân sống tại những tỉnh cơn bão cấp hai này có thể đi qua, về những khả năng thời tiết có thể xảy ra như mưa dữ dội, sạt lở đất, gió giật mạnh và nước lũ dâng cao.

Người dân Philippines tới trú ẩn tại một trường học. Ảnh: Reuters

Người dân Philippines tới trú ẩn tại một trường học. Ảnh: Reuters

Người dân Philippines tới nơi sơ tán. Ảnh: Reuters

Bầu trời thủ đô Manila trước khi cơn bão ập vào. Ảnh: AP

Cơn bão bắt đầu đổ bộ vào Philippines. Ảnh: Global News

Một số người dân tìm nơi trú ẩn. Ảnh: CNA

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/philippines-so-tan-hang-tram-nghin-dan-vi-bao-do-bo-641175.html