Philippines sơ tán 100.000 người dân do bão Kammuri

Hàng trăm nghìn người đang phải sơ tán khỏi nhà cửa ở Philippines khi một cơn bão xuất hiện vào tháng 12 chuẩn bị quét qua lãnh thổ nước này.

Bão Kammuri, được biết đến với tên địa phương là Tisoy, mạnh cấp 13-14, giật cấp 17 chuẩn bị đổ bộ vào phía đông nam Luzon vào sáng mai (3/12). Các nhà chức trách ở tỉnh Albay bắt đầu sơ tán 100.000 người trước khi cơn bão tiến vào đất liền, theo Thông tấn xã Philippines (PNA).

Khu vực Nam Luzon được dự báo sẽ có những trận mưa lên đến 20-30 cm, đem đến nguy cơ lũ quét và lở đất, sức gió mạnh nhất có thể lên tới 200 km/h.

Bão Kammuri đã khiến các trường học trong khu vực phải đóng cửa hôm thứ Hai. Hãng hàng không có trụ sở tại Philippines, Cebu Pacific đã phải hủy bỏ một số chuyến bay.

Cũng có những lo ngại rằng cơn bão có thể ảnh hưởng đến SEA Games 30 2019, sự kiện thể thao thu hút 8.000 vận động viên từ 11 quốc gia Đông Nam Á.

Tháng 12 thường đánh dấu sự kết thúc của mùa bão ở Philippines, do đó việc xuất hiện một cơn bão lớn như Kammuri là hoàn toàn ngoài dự kiến.

Huy Vũ

Theo CNN

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/philippines-so-tan-100000-nguoi-dan-do-bao-kammuri-160883.html