Philippines sẽ tổ chức gần 60 môn thi đấu tại SEA Games 30

Chủ nhà Philippines đề xuất đến 56 môn thể thao tranh tài ở SEA Games 30.

Lớn nhất, đó là có đến 56 môn thể thao thi đấu tranh 529 bộ HCV. Tốt nhất, đó là chủ nhà sẽ tạo mọi điều kiện để các môn thi đấu tại SEA Games diễn ra minh bạch, sòng phẳng nhất có thể.

Liên đoàn SEA Games đã nhóm họp tại khách sạn Conrad ở Manila kéo dài trong hai ngày 23 và 24-11 và phía chủ nhà SEA Games 30, tức Philippines đã khẳng định như thế.

Slogan của SEA Games 30 là “We Win as One” (Chiến thắng bằng sự nể phục). Năm 2005, Philippines cũng là chủ nhà SEA Games, lần đó họ tổ chức 40 môn thi đấu tranh giành 443 bộ HCV và Philippines nhất toàn đoàn với 112 HCV, 85 HCB và 93 HCĐ.

Hội đồng SEA Games nhóm họp trong hai ngày 23 và 24-11.

Theo ông Ramon Suzara, Giám đốc điều hành của Ủy ban Olympic Philippines, thì sẽ có 9.600 VĐV, quan chức, HLV, y tế của 11 quốc gia Đông Nam Á đến dự đại hội.

Cũng theo chủ nhà Philippines kế hoạch 56 môn thể thao được tổ chức thi đấu ở những địa phương sau: TP Clark vùng Pamapanga tổ chức 21 môn, Subic 14 môn, Manila 19 môn và Batangas-Tagaytay tổ chức bốn môn.

Biểu tượng của SEA Games 30.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines Ricky Vargas nói: “Dù thi đấu nhiều môn nhưng chúng tôi luôn nêu cao vấn đề chất lượng. Chúng tôi phân định rạch ròi mọi chuyện và sẽ không có chuyện VĐV chủ nhà được ưu ái”.

Trong cuộc họp hai ngày của Hội đồng SEA Games này sẽ quyết danh sách số lượng môn do chủ nhà Philippines đưa ra. Tuy nhiên, nó sẽ chẳng có sự thay đổi lớn một khi chủ nhà đã đề xuất.

THANH HÀ

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/philippines-se-to-chuc-gan-60-mon-thi-dau-tai-sea-games-30-805464.html