Philippines quay cuồng trong tay 'tử thần' Mangkhut

Hôm 15-9, bão Mangkhut đổ bộ đảo Luzon của Philippines khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hiện di chuyển về phía Tây, đe dọa Trung Quốc.

Đài BBC dẫn lời một quan chức chính phủ Philippines cho biết hầu hết tòa nhà ở TP Tuguegarao đều bị thiệt hại, trong khi hệ thống thông tin liên lạc bị gián đoạn.

Hơn 4 triệu người đang ở trên đường đi của cơn bão có sức gió khoảng 185 km/h và hàng ngàn người đã được sơ tán.

Cảnh sát tìm thấy thi thể của 2 phụ nữ sau một vụ lở đất ở TP Bangio. Các quan chức địa phương cảnh báo số người chết sẽ còn tăng lên.

Hôm 15-9, bão Mangkhut đổ bộ đảo Luzon của Philippines. Ảnh: EPA

Người dân ở thủ đô Manila vật lộn trong mưa lũ hôm 15-9. Ảnh: EPA, AP

Bão Mangkhut ập vào TP Baggao lúc 1 giờ 30 phút ngày 15-9. Được biết đến với tên địa phương là bão Ompong, nó đang di chuyển về phía Tây với tốc độ khoảng 30 km/h.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đã mô tả Mangkhut là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất thế giới kể từ đầu năm nay.

Hội Chữ thập đỏ Philippines lưu ý người dân về tình trạng nước lũ dâng cao cũng như gió mạnh. Nhà chức trách cũng kêu gọi người dân ở yên trong nhà khi cơn bão đến gần.

Bão Mangkhut gây mưa lớn ở TP Tuguerarao - Philippines. Ảnh: Bloomberg, AP

Sân bay TP Tuguerarao bị hư hại do bão. Ảnh: CNN

So với các năm trước, chính quyền Manila cho biết họ chuẩn bị các phương án ứng phó tốt hơn với cảnh báo bão đã được ban hành ở hàng chục tỉnh.

Tại Macau, người dân đã gia cố nhà cửa để tránh bão và đóng cửa các cửa hàng. Dự kiến đến chiều 16-9, bão Mangkhut sẽ đến gần Hồng Kông và ảnh hưởng trực tiếp đến Trung Quốc.

Người dân Hồng Kông đóng cửa cửa hàng tránh bão Mangkhut. Ảnh: Reuters

Hôm 15-9, bão Mangkhut đổ bộ đảo Luzon của Philippines khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hiện di chuyển về phía Tây, đe dọa Trung Quốc.

Phạm Nghĩa (Tổng hợp)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/philippines-quay-cuong-trong-tay-tu-than-mangkhut-201809151555402.htm