Philippines phạt tù 3 cảnh sát bắn chết người

Một tòa án ở Philippines ngày 29-11 đã tuyên phạt 3 nhân viên cảnh sát, mỗi người 40 năm tù giam vì tội giết chết em Kian Lloyd delos Santos, một học sinh trung học 17 tuổi ở ngoại ô phía Bắc Thủ đô Manila hồi tháng 8-2017.

3 nhân viên cảnh sát tại phiên tòa ngày 29-11

Thi thể em Santos được tìm thấy tử vong trong một con ngõ nhỏ với khẩu súng trên tay trái. Cảnh sát nói rằng họ bắn chết Santos là để tự vệ, nhưng gia đình cho đây là lời dối trá. “Hành vi bắn không cần hỏi không bao giờ được phép diễn ra trong một xã hội văn minh. Hành vi giết người không bao giờ được coi là chức năng của lực lượng thực thi pháp luật. Không thể đánh đổi mạng sống con người để có trật tự xã hội theo cách đó”, thẩm phán Roldolfo Azucena ra phán quyết.

Sau khi bản án được tuyên, Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Duterte, Salvador Panelo cho biết: “Trường hợp này là cố ý giết người. Tổng thống sẽ không bao giờ tha thứ cho điều đó”. Đây là lần đầu tiên các nhân viên cảnh sát bị kết tội giết người trong chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy kéo dài 29 tháng qua tại Philippines khiến gần 5.000 người thiệt mạng.

Tuấn Anh (Theo Reuters)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/philippines-phat-tu-3-canh-sat-ban-chet-nguoi/791673.antd