Philippines phản bác Cao ủy Nhân quyền LHQ về sức khỏe tâm thần của Tổng thống Duterte

Bộ Ngoại giao Philippines ngày 10.3 kịch liệt phản đối bình luận 'vô trách nhiệm và thiếu tôn trọng' của Cao ủy Nhân quyền LHQ Zeid Ra'ad al-Hussein về Tổng thống Rodrigo Duterte.

Ngoại trưởng Philippines, ông Alan Peter Cayetano - Reuters

Trước đó, ông Zeid chỉ trích nhà lãnh đạo Philippines “phỉ báng và có hành động chống đặc phái viên nhân quyền của LHQ”. Thậm chí, vị cao ủy này còn nói Tổng thống Duterte nên “đi khám bệnh tâm lý”.

Đáp lại, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano nhấn mạnh: “Chúng tôi kịch liệt phản đối bình luận vô trách nhiệm và thiếu tôn trọng của Cao ủy Nhân quyền LHQ”, đồng thời cảnh báo những bình luận như vậy có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm.

Thời gian qua, giữa Philippines và Cao ủy Nhân quyền LHQ liên tục nổ ra bất đồng liên quan tới chiến dịch bài trừ ma túy đẫm máu ở nước này.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/philippines-phan-bac-cao-uy-nhan-quyen-lhq-ve-suc-khoe-tam-than-cua-tong-thong-duterte-940587.html