Philippines: Ông Duterte muốn kéo dài thiết quân luật thêm 1 năm

Hôm 11/12/2017, Tổng thống Philippines Duterte đã yêu cầu Quốc hội nước này gia hạn thiết quân luật chống phiến quân Hồi giáo đến cuối năm 2018.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (giữa) chụp ảnh với các quân nhân nữ khi tới thăm Bangolo, Marawi, ngày 17/10/2017. Ảnh Malacanang Presidential Photo/Handout via REUTERS/File Photo

Trong bức thư gửi các nghị sĩ Philippines, ông Duterte giải thích rằng việc gia hạn thiết quân luật trên toàn bộ đảo Mindanao thêm một năm là "cần thiết".

Tổng thống Philippines đã ban hành thiết quân luật trên đảo này từ tháng 05/2017, sau khi một nhóm thánh chiến tự nhận thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo nổi dậy chiếm thành phố Marawi.

Phải mất 5 tháng, lực lượng an ninh Philippines, với sự yểm trợ của Hoa Kỳ, mới dẹp được phiến quân Hồi giáo, sau nhiều trận giao tranh ác liệt khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.

Mặc dù tháng 10 vừa qua ông Duterte khẳng định thành phố Marawi đã được giải phóng và các lãnh đạo quân đội thông báo rằng đa số các chỉ huy phiến quân Hồi giáo đã bị tiêu diệt, chính quyền Manila cảnh báo là một số quân thánh chiến đã chạy thoát được khỏi Marawi và có thể sẽ tập hợp lại ở một nơi khác.

Quốc hội Philippines trong tuần này sẽ bỏ phiếu về yêu cầu của Tổng thống Duterte gia hạn thiết quân luật thêm một năm trên đảo Mindanao.

Thiết quân luật là một vấn đề rất nhạy cảm ở Philippines, vì nó khiến người ta nhớ lại thời chế độ độc tài Ferdinand Marcos, người đã từng ban hành thiết quân luật vào năm 1972.

THANH PHƯƠNG

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/philippines-ong-duterte-muon-keo-dai-thiet-quan-luat-them-1-nam-3424952.html