Philippines nối lại hoạt động tuần tra bãi cạn Scarborough

Các quan chức Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines ngày 7-11 cho biết, lực lượng này đã nối lại hoạt động tuần tra tại bãi cạn Scarborough tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông.

Một xuồng cao tốc Trung Quốc yêu cầu một tàu rời khỏi bãi cạn Scarborough

Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines, hoạt động này được nối lại vào ngày 5-11 tại vùng biển xung quanh bãi cạn, cách đảo Luzon khoảng 200km về phía tây.

Bãi cạn này đã bị Trung Quốc kiểm soát từ năm 2012, khi Bắc Kinh triển khai số lượng lớn các tàu tới đây và xua đuổi các tàu Philippines.

Nhưng Trung Quốc đã ngừng ngăn chặn tàu cá Philippines sau khi Tổng thống Duterte và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng trước nhất trí cải thiện quan hệ song phương.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines cho biết, họ đã điều hai tàu, trong đó có một tàu tuần tra được Nhật Bản cung cấp, tới giám sát các tàu cá hoạt động trong khu vực.

Theo giới chức Philippines, bằng việc nối lại hoạt động tuần tra, họ không có ý định làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/philippines-noi-lai-hoat-dong-tuan-tra-bai-can-scarborough/707772.antd