Philippines, Nhật Bản khẳng định ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông

Trong cuộc hội đàm trực tuyến đầu tiên giữa tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi và người đồng cấp Philippines Delfin Lorenzana hôm 23/10, hai bên đã khẳng định kiên quyết ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Philippines hội đàm trực tuyến ngày 23/10. (Nguồn: Inquirer.net)

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Philippines hội đàm trực tuyến ngày 23/10. (Nguồn: Inquirer.net)

Trong một tuyên bố, ông Lorenzana được dẫn lời nói: "Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan ngừng mọi hành động và hoạt động đi ngược lại Tuyên bố ASEAN-Trung Quốc về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông do những điều này gây căng thẳng, không tin tưởng và bất ổn, cũng như đe dọa hòa bình và ổn định của khu vực".

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines Arsenio Andolong cho biết, Bộ trưởng Lorenzana muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược hiện nay với Nhật Bản bất kể mối quan hệ vốn đã thân thiết hiện nay giữa Manila và Tokyo.

Ngoài ra, lãnh đạo quốc phòng Philippines và Nhật Bản đã thảo luận về nhiều lĩnh vực trong quan hệ an ninh giữa hai nước, trong đó có hợp tác an ninh và cách ứng phó dịch Covid-19.

Đây là lần đầu tiên hai ông Kishi và Lorenzana gặp nhau dưới hình thức trực tuyến kể từ khi ông Kishi đảm nhận cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản hồi tháng 9.

Cuộc hội đàm này diễn ra một ngày sau chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Reynolds đến Manila. Phía Australia cũng nhắc lại tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đòi yêu sách chủ quyền đối với gần như toàn bộ khu vực này.

(theo Inquirer)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/philippines-nhat-ban-khang-dinh-ung-ho-tu-do-hang-hai-o-bien-dong-127195.html