Philippines ngừng diễn tập quân sự chung với Mỹ sau khi chấm dứt VFA

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nêu rõ: 'Một khi quyết định chấm dứt được thực hiện, chúng tôi sẽ ngừng các hoạt động diễn tập với họ (Mỹ)...'

Một cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Philippines. (Nguồn: Getty Images)

Một cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Philippines. (Nguồn: Getty Images)

THX đưa tin, ngày 13/2, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Delfin Lorenzana tuyên bố, sẽ không có thêm bất cứ cuộc diễn tập quân sự chung nào giữa quốc gia Đông Nam Á này và Mỹ được tiến hành sau khi Thỏa thuận Các lực lượng thăm viếng (VFA) chấm dứt vào tháng 8 năm nay.

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nêu rõ: “Một khi quyết định chấm dứt được thực hiện, chúng tôi sẽ ngừng các hoạt động diễn tập với họ (Mỹ)... Với thông báo chính thức chấm dứt VFA, các hoạt động diễn tập quân sự chung theo kế hoạch với Mỹ sẽ được tiến hành như dự định trong 180 ngày VFA còn hiệu lực.”

Tuy nhiên, ông Lorenzana cho biết, “những người đồng cấp Mỹ của chúng tôi có thể lựa chọn không tiếp tục các hoạt động diễn tập theo kế hoạch trước khi khoảng thời gian 180 ngày trên kết thúc.”

Trước đó, ngày 11/2, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Salvador Panelo cho biết Tổng thống Rodrigo Duterte đã yêu cầu Ngoại trưởng nước này Teodoro Locsin gửi thông báo chính thức tới Mỹ về quyết định chấm dứt Thỏa thuận Các lực lượng thăm viếng (VFA) giữa quân đội của hai nước, ký hồi năm 1998.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Panelo dẫn lời Tổng thống Duterte cho hay: "Đã đến lúc chúng ta phải tự lực, chúng ta sẽ tăng cường năng lực phòng thủ của mình và không phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào khác."

Nhà lãnh đạo Philippines - người đã công khai từ chối sự liên minh quân sự với Mỹ - đưa ra quyết định trên sau khi một trợ lý thân cận của ông cho biết Mỹ đã hủy bỏ việc cấp thị thực của ông, với lý do liên quan tới cuộc chiến chống ma túy gây tranh cãi của các lực lượng chấp pháp Philippines./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/philippines-ngung-dien-tap-quan-su-chung-voi-my-sau-khi-cham-dut-vfa/623097.vnp