Philippines ngưng cấp visa ở sân bay cho khách Trung Quốc

Nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona, chính quyền Philippines tạm thời ngưng cấp visa tại chỗ cho khách du lịch từ Trung Quốc đại lục.

Theo CNN, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Philippines hôm 28/1 thông báo sẽ tạm đình chỉ chương trình cấp thị thực tại chỗ cho khách du lịch Trung Quốc trong bối cảnh ngày càng nhiều nước xuất hiện trường hợp nhiễm virus corona.

"Chúng tôi hiện đang tạm thời đình chỉ việc phát hành thị thực tại cửa khẩu cho công dân Trung Quốc, để làm hạn chế số lượng các tour du lịch theo nhóm", ông Jaime Morente, người đứng đầu cơ quan, cho biết trong một thông báo.

 Hành khách được kiểm tra thân nhiệt tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở thủ đô Manila, Philippines. Ảnh: Rappler.

Hành khách được kiểm tra thân nhiệt tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở thủ đô Manila, Philippines. Ảnh: Rappler.

Visa tại cửa khẩu được cấp cho khách du lịch của các công ty lữ hành đáng tin cậy, được Bộ Du lịch Philippines công nhận. Bên cạnh đó nó còn được cấp cho các doanh nhân, vận động viên và các phái đoàn tham dự triển lãm hoặc hội nghị.

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Philippines cũng nói rõ rằng không có lệnh cấm công dân Trung Quốc vào nước này, và không có chỉ thị trực tiếp từ chính phủ.

Thượng nghị sĩ Risa Hontiveros đã kêu gọi chính phủ áp đặt lệnh cấm nhập cảnh tạm thời đối với tất cả các cá nhân đã đi qua thành phố Vũ Hán của Trung Quốc - nơi bùng phát dịch bệnh do chủng virus corona có tên chính thức là 2019 n-CoV gây nên.

Virus đã cướp đi sinh mạng của 106 người và khiến hơn 4.500 người mắc bệnh ở đại lục. Nó cũng tiếp tục lan rộng trên toàn thế giới với hơn 50 trường hợp tại 14 quốc gia.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã nâng cảnh báo du lịch lên mức cao nhất, khuyến cáo người dân tránh tới Trung Quốc nếu không cần thiết.

Sơn Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/philippines-ngung-cap-visa-o-san-bay-cho-khach-trung-quoc-post1040319.html