Philippines ngồi nhà 'xem tivi', Thái Lan, Malaysia, Indonesia dự Asian Cup

Thái Lan, Malaysia, Indonesia đều vượt qua vòng loại thứ ba để chính thức đoạt vé dự Asian Cup 2023.

Cả ba đại diện Đông Nam Á đều giành vé đi tiếp với tư cách là một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại thứ ba.

Đáng tiếc, Philippines dù cũng xếp thứ hai bảng đấu nhưng không thể đi tiếp do chỉ có 4 điểm.

Nếu tính cả Việt Nam thì khu vực Đông Nam Á có 4 đại diện góp mặt ở Vòng chung kết Asian Cup 2023. Sở dĩ “Rồng Vàng” không phải đá vòng loại do vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

 Thái Lan giành vé dự Asian Cup 2023 dù thua Uzbekistan 0-2 ở lượt cuối vòng loại thứ ba tối 14/6.

Thái Lan giành vé dự Asian Cup 2023 dù thua Uzbekistan 0-2 ở lượt cuối vòng loại thứ ba tối 14/6.

Malaysia đè bẹp Bangladesh 4-1 ở lượt cuối vòng loại thứ ba Asian Cup 2023.

Những đội đi tiếp sau vòng loại thứ ba Asian Cup 2023 gồm các đội đầu bảng: Tajikistan, Jordan, Palestine, Uzbekistan, Ấn Độ, Bahrain, cùng năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất là Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Kyrgyzstan và Hồng Kông.

Trước đó, 13 đội giành vé trực tiếp gồm Nhật Bản, Syria, Qatar, Hàn Quốc, Australia, Iran, Saudi Arabia, UAE, Trung Quốc, Iraq, Oman, Việt Nam và Lebanon.

Asian Cup 2023 diễn ra tại Nhật Bản từ 16/6 đến 16/7/2023. Đây là lần thứ hai giải đấu có sự góp mặt của 24 đội tuyển, sau giải đấu được tổ chức tại UAE năm 2019.

Qatar hiện là đương kim vô địch Asian Cup khi đánh bại Nhật Bản 3-1 ở trận chung kết năm 2019.

Quy Hưng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/philippines-ngoi-nha-xem-tivi-thai-lan-malaysia-indonesia-du-asian-cup-Pm2mVYC7g.html