Tiễn đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước

Sáng nay (19/1), tại tỉnh Oudomxay Bắc Lào đã diễn ra lễ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang Nguyễn Đăng Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy - Trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Oudomxay Khampien Yachongva, đại diện Ban Công tác đặc biệt chính phủ Lào và 6 tỉnh Bắc Lào; đại diện các cơ quan tỉnh Oudomxay, cùng đông đảo người dân Lào và cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Oudomxay đã tham dự buổi lễ ý nghĩa này.

Đưa hài cốt liệt sĩ lên xe chuẩn bị về nước.

Đưa hài cốt liệt sĩ lên xe chuẩn bị về nước.

Đây là đợt hồi hương hài cốt liệt sĩ đầu tiên trong mùa khô 2020-2021 do Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu II tìm thấy, gồm 14 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến tại 6 tỉnh Bắc Lào, trong đó có 1 liệt sĩ có tên và quê quán.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang Nguyễn Đăng Hùng và Phó Bí tư tỉnh Udomxay Khampien Yachongva thắp hương tiễn đưa các liệt sĩ.

Người dân đứng hai bên đường tiễn đưa các liệt sĩ về nước.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đại diện Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang và đại diện chính quyền 6 tỉnh Bắc Lào, người dân tỉnh Oudomxay, cộng đồng người Việt tại Oudomxay… đã dâng hương, hoa bày tỏ lòng biết ơn sự hy sinh xương máu của các liệt sĩ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, góp phần to lớn vào sự thành công của sự nghiệp giải phóng đất nước, đem lại cuộc sống hòa bình, no ấm cho người dân Lào hôm nay.

Mặc dù giá lạnh, sương mù, ngay từ sáng sớm, đại diện các cơ quan của hai nước cùng hàng trăm người dân, lực lượng vũ trang, học sinh và cộng đồng người Việt tại Oudomxay đã tập trung dọc tuyến đường đoàn xe đi qua để tiễn đưa các liệt sĩ về với đất Mẹ Việt Nam.

Lễ truy điệu và an táng 13 liệt sĩ chưa xác định được danh tính sẽ diễn ra vào ngày mai (20/1) tại nghĩa trang Tông Khao, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Cùng ngày, đoàn công tác sẽ tiến hành bàn giao hài cốt liệt sĩ Lò Văn Phiêu (hài cốt có danh tính) cho tỉnh Lai Châu./.

Vân Thiêng-Đặng Thùy/VOV-Vientiane

Nguồn VOV: https://vov.vn/nguoi-viet/tien-dua-hai-cot-liet-si-quan-tinh-nguyen-chuyen-gia-viet-nam-hy-sinh-tai-lao-ve-nuoc-831680.vov