Châu Âu chào đón 'người bạn mới tại Nhà Trắng'

Lãnh đạo Liên minh châu Âu và nhiều nước thành viên lên tiếng chào đón và ủng hộ tân Tổng thống Mỹ Joe Biden và cho biết muốn nối lại mối quan hệ đồng minh bị rạn nứt trong vài năm qua.

Trong bài phát biểu trước Nghị viện châu Âu vào thời điểm lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Joe Biden diễn ra tại thủ đô Washington, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen cho rằng, sau những diễn ra tại đồi Capitol hôm 6/1 thì lễ nhậm chức của ông Joe Biden là minh chứng cho sự dẻo dai của nền dân chủ Mỹ và một lần nữa sau 4 năm châu Âu lại chào đón một người bạn tại Nhà Trắng.

“Bình minh mới tại Mỹ là thời khắc mà châu Âu đã chờ đợi rất lâu. Châu Âu đã sẵn sàng cho một sự khởi đầu mới với đối tác lâu đời và đáng tin cậy nhất của mình và đó là lí do mà Ủy ban châu Âu vừa thông qua một nghị trình Liên đại dương hướng về phía trước” - bà Ursula von der Leyen nói.

Tuy hào hứng chào đón tân Tổng thống Mỹ nhưng bà Ursula von der Leyen cũng đồng thời đưa ra cảnh báo rằng: “dù ông Trump đã là lịch sử nhưng những người ủng hộ ông ấy thì vẫn còn”.

Bà Ursula von der Leyen. (Ảnh: Reuters)

Bà Ursula von der Leyen. (Ảnh: Reuters)

Tương tự bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cũng thừa nhận quan hệ đồng minh liên Đại Tây Dương đã rạn nứt trong vài năm qua và kêu gọi chính quyền mới tại Mỹ đối thoại với châu Âu nhằm xây dựng một hiệp ước mới nhằm thúc đẩy hợp tác đa phương, ngăn chặn đại dịch Covid-19, chống biến đổi khí hậu và giúp phục hồi kinh tế.

Tại Anh, nước đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại châu Âu, Thủ tướng Anh Boris Johnson, người vốn có quan hệ chặt chẽ với ông Donald Trump, cũng đã ra tuyên bố mong muốn hợp tác với chính quyền của ông Joe Biden và đưa ra một loạt các lĩnh vực mà hai bên muốn đẩy mạnh như chống biến đổi khí hậu, chống đại dịch Covid-19 và hợp tác quốc phòng-an ninh.

Từ Đức, Tổng thống Đức, Frank-Walter Steinmeier tuyên bố cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi ông Joe Biden nhậm chức và nhận định, dưới thời ông Donald Trump, nền dân chủ phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng.

Nhiều nguyên thủ các nước như Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha… cũng đồng loạt lên tiếng chúc mừng ông Joe Biden chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Liên minh châu Âu cũng đã chính thức gửi lời mời ông Joe Biden tham dự cuộc họp Thượng đỉnh với EU và NATO ngay khi có thể nhằm khôi phục mối quan hệ bị rạn nứt vài năm qua. Theo một cuộc khảo sát quy mô lớn mới đây do Hội đồng đối ngoại châu Âu (ECFR), một tổ chức nghiên cứu có uy tín tại châu Âu, có đến 67% người dân châu Âu tại 11 quốc gia được khảo sát có đánh giá tiêu cực về nước Mỹ và cho rằng Mỹ không còn là một đối tác đáng tin cậy mà châu Âu có thể trông đợi khi xảy ra khủng hoảng./.

Quang Dũng/VOV-Paris

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chau-au-chao-don-nguoi-ban-moi-tai-nha-trang-831975.vov